Ấn Độ trang bị tàu khu trục nội địa đầu tiên

Ấn Độ trang bị tàu khu trục nội địa đầu tiên
TPO - Công ty đóng tàu Ấn Độ Mazagon Docks Ltd ngày 10/7/2014 đã bàn giao cho Hải quân Ấn Độ tàu khu trục đầu tiên lớp P15A tự thiết kế.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Dzheytli trong một buổi lễ chính thức sẽ tuyên bố đưa tàu INS Kolkata vào biên chế Hải quân Ấn Độ.

Ban đầu, dự định bàn giao cho Hải quân Ấn Độ tàu đầu tiên vào năm 2010. Lý do lùi thời hạn bàn giao là những trục trặc kỹ thuật phát hiện được trong quá trình thử nghiệm, trong đó có độ ồn cao khi các động cơ hoạt động.

Tàu khu trục lớp Kolkata có lượng giãn nước 6.700 tấn, chiều dài 163m, chiều rộng 17,4m và mớn nước 6,5m.

Tàu được trang bị hệ thống động cơ turbin khí hỗn hợp và 2 động cơ diesel, có khả năng đạt tốc độ đến 30 hải lý/h, cự ly hành trình ở tốc độ 18 hải lý/h là 8.000 hải lý. Thủy thủ đoàn là 325 người.

Tàu được trang bị 4 bệ phóng thẳng đứng tên lửa phòng không Barak 1 và Barak 8, 2 bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm BrahMos, 1 khẩu pháo Oto Melara SRGM 76 mm, 4 ụ pháo АK-630 cỡ 30 mm, 4 ống phóng lội, 1 sân đáp trực thăng.

Theo Theo The Hindu
MỚI - NÓNG