Ấn Độ tiếp tục phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 với Nga

Ấn Độ tiếp tục phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 với Nga
TPO - Theo Defensenews.com, Ấn Độ và Nga vượt qua những điểm khác biệt trong chương trình hợp tác phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, dựa trên nền tảng mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK-FA có sẵn của hãng Sukhoi, và đã đồng ý tiếp tục chương trình này.

Các quan chức Nga đã nhất trí chuyển giao phần việc lớn hơn cho đối tác Ấn Độ từ tỷ lệ 15% hiện tại lên 25%; bên cạnh đó là phần công nghệ mà cả hai bên sẽ cùng phát triển.

Báo cáo không nêu rõ liệu Nga đã đồng ý để đối tác Ấn Độ tiếp cận sâu hơn đối với dự án Pak-Fa, hay chưa đề cập vấn đề kỹ thuật mà phía Ấn Độ phát hiện ở Pak-Fa.

Theo bản báo cáo, Ấn Độ và Nga đồng ý tiếp tục cùng phát triển công nghệ họng xả lái hướng lực đẩy TVN (Thrust Vectoring control Nozzle) cho dự án chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 (Fifth Generation Fighter Aircraft - FGFA) và trang bị tên lửa tổng hợp ngoài tầm nhìn BVR Astra-1, Astra-2 và tên lửa BrahMos-Mcủa Ấn Độ cho FGFA.

Ấn Độ đã đầu tư 295 triệu USD cho chương trình này. Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ nhận được mẫu Pak-Fa đầu tiền vào năm 2016 và sẽ sở hữu mẫu FGFA đầu tiên vào năm 2019, tiếp đó sẽ đi vào sản xuất trong giai đoạn 2021-2022.

Theo Theo IDRW News Network
MỚI - NÓNG