Ấn Độ phá kỉ lục số ca mắc mới COVID-19 với gần 390.000 ca trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
Một bệnh nhân thở oxy tại một bệnh viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters
Một bệnh nhân thở oxy tại một bệnh viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters
TPO - Ấn Độ hôm nay, 30/4, tiếp tục lập kỉ lục thế giới về số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày với 386.452 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ tính đến sáng 30/4 (giờ Việt Nam) đã lên tới 18.762.976 ca.

Thêm 3.498 ca tử vong vì COVID-19 đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở Ấn Độ lên 208.330 ca.

Tính từ cuối tháng Hai đến nay, Ấn Độ đã có thêm 7,7 triệu ca COVID-19 mới. Làn sóng dịch thứ hai đã khiến hệ thống y tế Ấn Độ lâm vào tình trạng quá tải.

Các chuyên gia y tế tin rằng số ca mắc COVID-19 trên thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp từ năm đến 10 lần so với thống kê chính thức.

Ấn Độ phá kỉ lục số ca mắc mới COVID-19 với gần 390.000 ca trong 24 giờ ảnh 1

Bệnh nhân chen chúc trong phòng cấp cứu của một bệnh viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Từ ngày 1/5, Ấn Độ sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho khoảng 600 triệu công dân trên 18 tuổi. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vắc xin được ghi nhận ở khắp nơi. Thành phố Mumbai đã đóng cửa tất cả các trung tâm tiêm chủng trong vòng ba ngày từ thứ Sáu do thiếu nguồn cung.

Một số tiểu bang cho biết họ không đủ vắc xin để tiêm chủng ngay lập tức cho những người từ 18 đến 45 tuổi.

Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Harsh Vardhan Shringla cho biết Ấn Độ đang ưu tiên nhập khẩu oxy, đồng thời cho biết thêm rằng 40 quốc gia đã cam kết hỗ trợ.

Chuyến bay đầu tiên của Mỹ mang theo bình oxy, kit xét nghiệm nhanh, khẩu trang N95 và máy bay đo nồng độ oxy đã đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm nay.

Cuộc khủng hoảng cung cấp oxy y tế của Ấn Độ dự kiến sẽ hạ nhiệt vào giữa tháng Năm, với sản lượng tăng 25% và cơ sở hạ tầng giao thông sẵn sàng đối phó với sự gia tăng nhu cầu đột biến.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG