Ấn Độ: Một ngày có gần 100.000 ca mắc COVID-19 mới, 1.200 người tử vong

Một người tử vong vì COVID-19 được chôn cất ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Một người tử vong vì COVID-19 được chôn cất ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
TPO - Ấn Độ hôm nay, 11/9, ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục với 96.551 ca.

Theo Reuters, tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ hôm nay, 11/9, đã lên tới 4.562.414 ca, sau khi nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục với 96.551 ca.

Thêm 1.209 ca tử vong mới được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 76.271 ca.

Về số ca mắc COVID-19, Ấn Độ hiện xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ (6.414.609 ca).

Gần 6 tháng từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Ấn Độ vượt mốc 1 triệu ca vào ngày 17/7. Sau đó, nước này mất thêm 3 tuần để vượt mốc 2 triệu ca, thêm 16 ngày để vượt mốc 3 triệu ca, và thêm 12 ngày để vượt mốc 4 triệu ca hồi đầu tháng Chín.

Số ca tử vong ở nước này cũng tăng chóng mặt, với khoảng hơn 1.000 ca/ngày trong suốt 10 ngày qua.

Theo CNN, Ấn Độ đã vật lộn kiểm soát dịch COVID-19 suốt nhiều tháng, nhưng vẫn không thể khiến tình hình khá hơn.

Tuy số ca tử vong ở quốc gia 1,3 tỉ dân vẫn không ngừng gia tăng, nhưng tỉ lệ tử vong của nước này được đánh giá là khá thấp, tính theo số ca tử vong/100 người.

Cụ thể, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ là 1,7%. Ở Mỹ, con số này là 3%, ở Anh là 11,7% và ở Ý là 12,6%.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố đây là dấu hiệu cho thấy New Delhi “đã thành công trong việc xử lý đại dịch”, do đó một số lệnh hạn chế có thể được dỡ bỏ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).