Ấn Độ lập kỉ lục với hơn 400.000 ca COVID-19 mới, nghi vấn chính quyền phớt lờ cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ Ấn Độ sơ cứu cho người cha mắc COVID-19 sau khi ông này ngất xỉu. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ Ấn Độ sơ cứu cho người cha mắc COVID-19 sau khi ông này ngất xỉu. Ảnh: Reuters
TPO - Ấn Độ vừa công bố số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục: 401.993 ca, trong khi các chuyên gia cho rằng đây chưa phải là đỉnh dịch.

Với hơn 400.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, tổng số ca bệnh ở Ấn Độ hiện đã lên tới 19,1 triệu ca.

Thêm 3.523 ca tử vong mới được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ lên 211.853 ca.

Thông tin trên được công bố sau khi hãng tin Reuters dẫn lời một nhóm các nhà khoa học cho biết chính phủ đã phớt lờ cảnh báo về làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Hồi tháng Ba, New Delhi đã tổ chức một diễn đàn về biến thể mới dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo từ giới chuyên gia, chính quyền Ấn Độ vẫn không áp đặt các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của virus, bốn nhà khoa học tiết lộ.

Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi chưa bình luận về thông tin này.

Ấn Độ lập kỉ lục với hơn 400.000 ca COVID-19 mới, nghi vấn chính quyền phớt lờ cảnh báo ảnh 1

Người dân nhận oxy miễn phí tại một ngôi đền. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, hàng triệu người không đeo khẩu trang đã tham gia các lễ hội tôn giáo và các cuộc vận động tranh cử trên khắp Ấn Độ.

Việc nới lỏng các lệnh hạn chế đã phải trả giá bằng sự gia tăng không thể kiểm soát của số ca mắc mới COVID-19.

Quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã báo cáo hơn 300.000 ca bệnh mới mỗi ngày trong chin ngày liên tiếp, và lập kỉ lục thế giới với 386.452 ca vào thứ Sáu.

Tính từ cuối tháng Hai đến nay, Ấn Độ đã có thêm 7,7 triệu ca COVID-19 mới.

M. Vidyasagar, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học được chính phủ chỉ định lập mô hình quỹ đạo dịch COVID-19, nói với Reuters rằng số ca mắc mới ở Ấn Độ có thể sẽ đạt đỉnh vào ngày 3-5/5.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.