Ấn Độ: Lại treo cổ tập thể, gia đình 7 người tử vong

Bên ngoài căn hộ nơi phát hiện 7 thi thể hôm 30/7. Ảnh: AFP
Bên ngoài căn hộ nơi phát hiện 7 thi thể hôm 30/7. Ảnh: AFP
TPO - Một gia đình 7 người ở miền Tây Ấn Độ được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ tự tử tập thể.

Cảnh sát Ấn Độ hôm qua, 30/7, phát hiện một gia đình 7 người tại thành phố Ranchi (bang Jharkhand) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trong đó có 3 người đàn ông, 2 phụ nữ và 2 em nhỏ.

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tự tử. Chúng tôi đã tìm thấy thư tuyệt mệnh, trong thư có nhắc đến vấn đề tài chính của gia đình”, Anish Gupta – cảnh sát Ranchi nói với AFP.

“Có vẻ như 2 anh em trai (một người trong số đó đã có vợ) chủ động giúp những người còn lại treo cổ trước khi tự kết liễu đời mình theo cách thức tương tự.”

Cảnh sát Ranchi cũng xác nhận ngôi nhà nơi phát hiện 7 thi thể không có dấu hiệu bị đột nhập.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Trong số 11 người thiệt mạng, có 4 người đàn ông và 7 phụ nữ. Đặc biệt, có cả nạn nhân tuổi vị thành niên. Một trong số các thi thể được phát hiện nằm dưới nền nhà. Trong khi 10 thi thể còn lại bị bịt mắt, trói tay sau lưng và treo lơ lửng trên trần.

Một số giấy tờ được tìm thấy tại hiện trường cho thấy vụ tự tử có thể liên quan đến các nghi thức tâm linh.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG