Ấn Độ: Lái ô tô theo hướng dẫn của Google Maps, một gia đình bị rơi xuống sông, suýt mất mạng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Gia đình ở Ấn Độ này do không biết đường nên đã lái xe theo chỉ dẫn của ứng dụng Google Maps. Kết quả còn tệ hơn cả việc lạc đường, đó là họ lao ô tô xuống sông và bị nước cuốn đi.

Google Maps là ứng dụng rất hữu ích, nhưng phải thừa nhận rằng đôi khi nó cũng gây ra những chuyện rất tai hại.

Mới đây, một gia đình 4 người ở Kerala (Ấn Độ) đã lái ô tô theo chỉ dẫn của Google Maps. Vì không biết đường nên Google bảo sao, họ làm theo y như vậy. Để rồi hướng đi mà Google Maps chỉ đã khiến gia đình này… lao luôn xe xuống sông ở Parachal.

Trên xe lúc ấy có một bác sĩ tên là Soniya cùng cô con gái 3 tháng tuổi, mẹ của Soniya và một người họ hàng. Theo tờ New Indian Express, chiếc ô tô đã bị nước cuốn trôi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30’ tối, khi gia đình này đi thăm họ hàng trở về.

Ấn Độ: Lái ô tô theo hướng dẫn của Google Maps, một gia đình bị rơi xuống sông, suýt mất mạng ảnh 1

Chiếc xe bị rơi xuống sông. Ảnh: Mooovment.

Đây đã có thể là một tai họa nhưng may thay, xe bị cuốn trôi khoảng 300 mét thì người dân địa phương phát hiện ra và cùng nhau tới giúp. Họ dùng dây buộc vào xe rồi giúp các thành viên của gia đình kia lên bờ.

Một nhân chứng tên là Sathyan K nói, một số người đi lại gần sông đã thấy chiếc xe đang trôi xuôi dòng. Đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc và may mà gia đình trên xe được cứu kịp thời, vì lúc ấy, phần phía trước của chiếc xe đã bắt đầu chìm, gần như ngập trong nước rồi. Sau khi lên được bờ, gia đình kia đã gọi người thân tới đón.

Ấn Độ: Lái ô tô theo hướng dẫn của Google Maps, một gia đình bị rơi xuống sông, suýt mất mạng ảnh 2

Đã có vài vụ việc người ta lái ô tô xuống sông vì đi theo Google Maps. Ảnh: Hinditonews.

Sở cảnh sát Kottayam đã xác nhận sự việc này. Một lần nữa, họ lại nhắc nhở rằng những hướng dẫn trên Google Maps không phải lúc nào cũng 100% chính xác và nếu cứ đi theo mà không quan sát, đánh giá sự việc thì có thể gặp nhiều rắc rối. Tất nhiên, không phải ai cũng xui xẻo đến mức đi theo Google Maps mà bị rơi xuống sông, nhưng đôi khi người ta cũng gặp những tình huống cười ra nước mắt. Chẳng hạn, năm ngoái, một người đàn ông ở Accra (Ghana) lái ô tô theo chỉ dẫn của Google Maps thì đã bị đi vào một khu vực hoang vu hẻo lánh, toàn bụi rậm. Vậy mà Google Maps vẫn chỉ anh đi tiếp và bảo rẽ trái, mặc dù rẽ trái thì chỉ có thể đâm vào một cây xoài chứ không có lối đi nào cả.

Ấn Độ: Lái ô tô theo hướng dẫn của Google Maps, một gia đình bị rơi xuống sông, suýt mất mạng ảnh 3

Một người Ấn Độ cũng từng bị lạc trong rừng vì đi theo chỉ dẫn của Google Maps. Ảnh: Hinditonews.

Cho nên netizen mới bình luận rằng, dù thế nào cũng không thể đặt lòng tin vào người nào (hay app nào) 100% được đâu.

Ấn Độ: Lái ô tô theo hướng dẫn của Google Maps, một gia đình bị rơi xuống sông, suýt mất mạng ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?