Ấn Độ: Hơn 200.000 người vẫn mắc kẹt sau trận lụt

Ấn Độ: Hơn 200.000 người vẫn mắc kẹt sau trận lụt
TP - Giới chức Ấn Độ cho biết, tính đến ngày 13/9 vẫn còn hơn 200.000 người bị mắc kẹt ở vùng Kashmir kể cả khi nước lũ đã rút.

Theo thống kê trước đó của chính quyền liên bang Ấn Độ, tại vùng Kashmir, 200 người dân đã thiệt mạng trong trận lũ, trong khi 130.000 người được giải cứu. Tổng cộng 450 người Ấn Độ và Pakistan được xác nhận thiệt mạng sau lũ, lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài. 

Hiện tại lực lượng cứu hộ đã có thể đi sâu vào các ngôi nhà, giải cứu người dân bị kẹt và phát hiện thêm hàng loạt thi thể. Bên cạnh đó, những lo ngại về bệnh dịch liên quan đến nước và sức khỏe người dân đang dần gia tăng. Trận lũ vừa qua được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại vùng Kashmir. 

Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ xây dựng lại nhà cửa cho những người chịu thiệt hại bởi lũ lụt trước khi mùa đông khắc nghiệt đến, sẽ không một người dân nào phải sống trong các lều tạm vào mùa đông này. 

Đồng thời, ông Omar Abdullah đã chỉ đạo chính quyền địa phương cấp phát các chất tẩy uế để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, mỗi một gia đình bị mất nhà cửa bởi lũ lụt sẽ được nhận hơn 1.200 USD và được cấp phát lương thực miễn phí trong vòng 6 tháng tới.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.