Ấn Độ giảm số ca mắc mới, kêu gọi phong tỏa toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Nữ bệnh nhân thở oxy tại đền Sikh. Ảnh: Reuters
Nữ bệnh nhân thở oxy tại đền Sikh. Ảnh: Reuters
TPO - Ấn Độ hôm nay, 10/5, báo cáo 366.161 ca mắc mới COVID-19, và 3.754 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Tổng số ca bệnh ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại là 22,66 triệu ca, với 246.116 ca tử vong.

Mức tăng này giảm nhẹ so với đỉnh dịch cách đây vài ngày, nhưng các chuyên gia cho rằng đây chưa phải là dấu hiệu đáng mừng. Vì trên thực tế, số người được xét nghiệm ngày Chủ nhật (9/5) là khoảng 1,47 triệu người, mức thấp nhất từ đầu tháng đến nay. Trước đó, Ấn Độ tiến hành xét nghiệm trung bình là 1,7 triệu người/ngày.

Nhiều bang của Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong tháng qua để ngăn chặn sự gia tăng của số ca bệnh. Trong khi những bang khác ban hành quy định hạn chế đi lại, đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu, trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng đối với Thủ tướng Narendra Modi, khi nhiều người kêu gọi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, tương tự như đã áp đặt trong đợt dịch đầu tiên vào năm ngoái.

Người đứng đầu cơ quan y tế thủ đô New Delhi cho biết thành phố sắp hết vắc xin. Nguồn cung vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ và Covishield sản xuất chỉ còn đủ dùng trong 3, 4 ngày.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy đến Chủ nhật, “công xưởng sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới” mới chỉ hoàn thành tiêm chủng cho hơn 34,4 triệu người, tương đương 2,5% dân số.

Hôm qua, cố vấn COVID-19 hàng đầu của Nhà Trắng – ông Anthony Fauci cho biết đã khuyến cáo chính quyền Ấn Độ rằng họ cần sớm phong tỏa.

“Một số bang của Ấn Độ đã phong tỏa, nhưng chúng ta vẫn cần phải phá vỡ chuỗi lan truyền bệnh. Và một trong những cách để làm điều đó là phong tỏa hoàn toàn.”

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cũng kêu gọi chính quyền ban hành quyết định phong tỏa quy mô lớn, nhưng phải lên kế hoạch cụ thể và có thông báo trước.

New Delhi vừa bước vào tuần thứ tư phong tỏa, với những quy định ngặt nghèo hơn như đóng cửa mạng lưới đường sắt ngoại ô, trong khi người dân tiếp tục phải tranh giành giường bệnh và oxy.

Vào cuối ngày Chủ nhật, bang miền bắc Uttarakhand cho biết sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ thứ Ba cho đến ngày 18/5, chỉ vài ngày sau khi các cuộc tụ tập tôn giáo tại bang này trở thành sự kiện siêu lan truyền virus.

Các cửa hàng nhu yếu phẩm sẽ mở cửa trong vài giờ vào buổi sáng, trong khi các trung tâm thương mại, phòng tập thể dục, rạp hát, quán bar và cửa hàng rượu sẽ phải đóng cửa.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG