Ấn Độ điều tra cáo buộc Trung Quốc 'bắt cóc' công dân ở biên giới

Một bảng chỉ dẫn có dòng chữ “Tình hữu nghị Ấn Độ-Trung Quốc” tại Bumla, thuộc bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ.
Một bảng chỉ dẫn có dòng chữ “Tình hữu nghị Ấn Độ-Trung Quốc” tại Bumla, thuộc bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ.
TPO - Quân đội Ấn Độ đã báo động cho Trung Quốc về các cáo buộc nói rằng 5 người đàn ông đã bị quân đội Trung Quốc (PLA) bắt cóc từ bang Arunachal Pradesh. (Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích vùng này. Năm 1962, chiến tranh Trung - Ấn cũng xảy ra tại đây-PV).

Theo tường thuật của Al Jazeera, quân đội Ấn Độ nói họ đã hỏi những người đồng cấp Trung Quốc rằng 5 thường dân Ấn Độ mất tích từ một bang biên giới phía đông vài ngày trước có bị giam giữ hay không, giữa lúc căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa hai nước lớn châu Á có vũ khí hạt nhân đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ kể từ khi các cuộc đụng độ ở biên giới phía tây Himalaya vào tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả hai bên kể từ đó đã tăng cường giám sát đường biên giới dài 3.488 km còn nhiều bất ổn của họ.

Năm người đàn ông mất tích được nói là đến từ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, một khu vực chiến lược quan trọng cũng được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, gọi là Nam Tây Tạng. Quân đội Ấn Độ cho biết họ đã thông báo cho PLA về việc này vào thứ Bảy tuần trước.

"Chúng tôi đã nói chuyện với họ qua đường dây nóng và nói với họ rằng có thể một số người đã vượt qua ( biên giới) vào đất của họ và chúng tôi sẽ biết ơn nếu các anh trao trả người, như những gì chúng tôi thường làm", Trung tá Harsh Wardhan Pande, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với hãng tin Reuters.

"Không có một đường nào đi xuyên qua rừng hay núi, vì vậy họ cứ di chuyển mọi nơi. Vì vậy, họ có thể đã đến đó, đó là một điều rất bình thường."

Ông cho biết phía Ấn Độ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Trung Quốc. PLA đã không trả lời yêu cầu bình luận từ các tổ chức tin tức.

Cảnh sát ở bang đông bắc Ấn Độ nói với truyền thông địa phương rằng họ đang điều tra những tuyên bố được đưa ra trên Facebook bởi một người họ hàng của một trong những người đàn ông rằng PLA đã bắt cóc họ.

Tờ Arunachal Times đưa tin hôm thứ Bảy rằng những người đàn ông đang đi săn khi họ bị cho là bị bắt cóc. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm họ mất tích.

Vụ việc được cho là xảy ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đang có cuộc hội đàm bên lề một cuộc họp quốc tế ở Moscow.

Ông Singh cho biết họ đã có các cuộc thảo luận "thẳng thắn" vào cuối ngày thứ Sáu về biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya và mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đôi bên đã đưa ra các tuyên bố cáo buộc nhau thổi phồng cuộc chiến.

Ấn Độ và Trung Quốc gây chiến vào năm 1962 tại Arunachal Pradesh, khi đó quân đội Trung Quốc tạm thời chiếm được một phần dãy Himalaya.

Trung Quốc đòi chủ quyền với 90.000 km2 - gần như toàn bộ bang Arunachal Pradesh.

Trong một diễn biến khác, một thành viên người Tây Tạng của một đơn vị đặc nhiệm Ấn Độ đã chết cách đây vài ngày trong một vụ nổ mìn gần địa điểm xảy ra vụ nổ súng ở biên giới với PLA đã được hỏa táng hôm thứ Hai.

Cái chết của anh đã mang đến thông tin hiếm hoi về Lực lượng Biên giới Đặc biệt (SFF) - một nhóm chiến binh tinh nhuệ, cao cấp ít được biết đến, chủ yếu thu hút từ những người tị nạn Tây Tạng sống ở Ấn Độ.

Ram Madhav, một lãnh đạo cấp cao của Đảng Bharatiya Janata (BJP), là một trong những người tham dự lễ tang.

Trong một dòng tweet đã bị xóa, Madhav thừa nhận sự tham gia của nhóm người Tây Tạng bí mật trong cuộc giao tranh biên giới và gọi biên giới Ấn Độ-Trung Quốc là "biên giới Ấn Độ-Tây Tạng", có thể cho thấy điều mà nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng sẽ là mộtsự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.