Ấn Độ cận mốc 20 triệu ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một bác sĩ chụp X-quang cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi ngày 1/5. Ảnh: Reuters
Một bác sĩ chụp X-quang cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi ngày 1/5. Ảnh: Reuters
TP - Ấn Độ hôm qua báo cáo hơn 368.147 ca mắc COVID-19 mới, trở thành ngày thứ 12 liên tiếp ghi nhận số ca mắc trên 300.000, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này tiệm cận mốc 20 triệu. Các nhà khoa học dự đoán đỉnh dịch sẽ đến trong vài ngày tới.

Ấn Độ đã có tổng số 218.959 người chết vì COVID-19, sau khi có thêm 3.417 trường hợp tử vong trong ngày hôm qua, theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ. Các chuyên gia y tế nói rằng số người mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 ở quốc gia 1,35 tỷ dân này có thể cao gấp 10 lần thống kê chính thức.

Theo mô hình toán học của một nhóm nhà khoa học cố vấn cho chính phủ Ấn Độ, dịch sẽ đạt đỉnh trong thời gian từ ngày 3-5/5, sớm hơn vài ngày so với ước tính trước đó.

Các bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng vẫn đang phải làm việc hết công suất để đối phó với số bệnh nhân và người chết quá nhiều. Ít nhất 11 bang và vùng lãnh thổ đã áp dụng biện pháp cách ly, nhưng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn chưa muốn phong tỏa cả nước, bất chấp khuyến cáo của một số nhà khoa học.

Làn sóng dịch bệnh lần này trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất ở Ấn Độ từ khi ông Modi trở thành thủ tướng năm 2014. Vẫn phải chờ xem cách xử lý cuộc khủng hoảng lần này sẽ ảnh hưởng đến ông Modi và đảng của ông như thế nào. Đảng của ông Modi vừa thất bại ở bang Tây Bengal khi kết quả bầu cử địa phương được công bố ngày 2/5, dù trước đó họ đã thắng ở bang Assam gần đó. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.

Hôm 2/5, lãnh đạo 13 đảng đối lập cùng ký lá thư thúc giục ông Modi ngay lập tức triển khai chương trình tiêm chủng miễn phí trên cả nước, đồng thời ưu tiên cung cấp ô-xy cho các bệnh viện và trung tâm y tế. Nhiều bang dừng triển khai chương trình tiêm chủng vì thiếu vắc-xin. Dù là nước sản xuất vắc-xin nhiều nhất thế giới, Ấn Độ mới tiêm được cho 9% dân số của mình, Reuters đưa tin.

Ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm phòng chống bệnh tật Trung Quốc, cho biết biến chủng kép B.1.617 ở Ấn Độ đã được phát hiện tại một số thành phố của Trung Quốc, nhưng không cho biết đó là những thành phố nào.

Nhưng Trung Quốc chỉ là một trong nhiều quốc gia bị biến chủng này tấn công. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết B.1.617 đã được phát hiện trong hơn 1.200 trình tự gien “từ ít nhất 17 quốc gia” đã cập nhật vào ngân hàng dữ liệu GISAID.

Hôm qua được gọi là “Thứ Hai đen tối” của Campuchia khi nước này có thêm 841 ca mắc mới, mức kỷ lục theo ngày ở nước này, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Campuchia lên 15.361.

Tối hôm trước đó, Thủ tướng Hun Sen thông báo rằng không còn lý do gì để kéo dài phong tỏa ở Phnom Penh và Kandal, ngoại trừ một số khu vực vẫn còn nguy cơ cao. Quyết định phong tỏa dự kiến kết thúc vào ngày 5/5, nhưng hiện vẫn còn nhiều băn khoăn chính quyền thủ đô chưa cung cấp thông tin cụ thể về 525 ca mắc mới và số bệnh nhân được phát hiện ngoài các vùng đỏ, Khmer Times cho biết.

Thái Lan hôm qua có 31 ca tử vong vì COVID-19, mức cao kỷ lục theo ngày ở nước này, đồng thời ghi nhận 2.041 bệnh nhân mới, Bộ Y tế Thái Lan cho biết.

MỚI - NÓNG