Án chung thân vì giết con riêng của vợ

Án chung thân vì giết con riêng của vợ
TP - Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Đặng Tiến Dũng (SN 1986, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về hành vi giết người, nạn nhân chính là con riêng của vợ Dũng mới được 6 tháng tuổi.

> Kẻ siết cổ con riêng người tình nhận tội
> Siết cổ con riêng của người tình

Theo cáo trạng, Dũng và chị Nguyễn Thu T. (SN 1976) kết hôn tháng 4/2011. Tháng 5/2011, chị T. sinh con riêng nhưng vẫn lấy họ Đặng, đặt tên con là Đặng Bảo Th. Ngày 19/11/2011, Dũng chở vợ cùng cháu Th. đi thuê nhà nghỉ trên phố Giang Văn Minh, Ba Đình.

Sáng hôm sau, chị T. đi vay tiền một người bạn ở Từ Liêm, để con ở nhà nghỉ cho Dũng trông. Khi cháu Th. kêu khóc, Dũng dỗ không được nên cầm điều khiển ti vi đập thẳng vào đầu khiến cháu bé tử vong do vỡ hộp sọ.

Liên quan đến vụ án còn có một số bị cáo bị xét xử về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị tuyên từ 36 tháng đến 5 năm tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.