Amber Heard nhận 7 triệu USD trong "cuộc chiến ly hôn" với Johnny Depp

Johnny Depp chi 7 triệu USD cho vụ ly hôn. Ảnh: WireImage.
Johnny Depp chi 7 triệu USD cho vụ ly hôn. Ảnh: WireImage.
Amber Heard đã rút đơn kiện bạo lực gia đình, đồng ý ly dị với khoản tiền thương lượng do chồng cũ đưa ra.

Ngày 16/8, tờ TMZ cho biết vụ ly hôn giữa Amber Heard và Johnny Depp đã được giải quyết. Amber Heard cũng rút đơn kiện chồng cũ về hành động bạo lực gia đình. Nguồn tin tiết lộ Johnny Depp chấp nhận chi trả 7 triệu USD cho vợ cũ.

Trong thông cáo chung gửi tờ Us Weekly, vợ chồng Johnny Depp viết: "Mối quan hệ của chúng tôi luôn mạnh mẽ, đầy đam mê. Tuy có những biến động qua từng thời kỳ, chúng tôi luôn ràng buộc nhau bằng tình yêu. Không có chuyện ép buộc tài chính, không có ý định gây tổn hại về vật chất hay tinh thần. Amber chúc Johnny những điều tốt nhất trong cuộc sống tương lai. Amber sẽ dành tặng toàn bộ số tiền từ cuộc ly hôn cho một tổ chức từ thiện. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác".

Vụ ly hôn được giải quyết sau ba tháng lùm xùm. Hồi tháng 5, ngay khi đệ đơn lên tòa án xin ly hôn, Amber Heard cũng gửi đơn kiện chồng có hành động bạo lực với cô. Diễn viên The Danish Girl cung cấp hình ảnh cho thấy bị Johnny Depp đánh đập. Amber Heard cũng xin lệnh cấm chồng cũ không được lại gần. Luật sư của tài tử 53 tuổi phủ nhận các cáo buộc.

 Amber Heard nhận 7 triệu USD trong "cuộc chiến ly hôn" với Johnny Depp ảnh 1

Johnny Depp và Amber Heard đã hoàn tất vụ ly hôn. Ảnh: WireImage.

Tuần trước, tờ TMZ đăng tải một video cho thấy Johnny Depp đập phá trong nhà bếp. Sau đó, những hình ảnh diễn viên Alice Through the Looking Glass cắt đầu ngón tay, viết chữ lên gương cáo buộc Amber Heard ngoại tình với Billy Bob Thornton cũng được đăng tải. Diễn viên Billy Bob Thornton sau đó phủ nhận chuyện ngoại tình trên TMZ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.