TPO - Ngôi nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đặt chân tới Đắk Lắk.
TP - Sau 8 năm qua đời, người gửi đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực một giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu Ama Kông là cụ Y Prung Êban mới được Cục Sở hữu trí tuệ hồi âm. Lá đơn này cụ gửi từ 10 năm trước.
TP - Cuộc chiến chống lại các đối tượng chuyên mạo danh Ama Kông sản xuất mặt hàng gia truyền của gia tộc “Vua Voi” gian nan, phiền phức tới nỗi bố con Ama Kông-Khăm Phết Lào từng ngán ngẩm bất lực trước vô số quầy hàng dán hình Ama Kông vào thuốc rởm mời chào du khách...
TP - Tìm đâu ra cụ ông nào ở tuổi 99 còn đau khổ vì ghen như “Vua Voi” Ama Kông, mà vẫn nhường gần hết tài sản cho cô vợ Tư trong cuộc ly hôn ngộ nghĩnh vô tiền khoáng hậu; Còn con trai ông, thầy thuốc Khăm Phết Lào tới nay vẫn thường xuyên “cắm” bìa đỏ vay ngân hàng để đi cứu giúp dân nghèo khắp... Ðông Dương, với tâm niệm “đồng bào thiểu số cũng nên hỗ trợ đồng bào đa số”!
TP - Chả biết có phải như các cụ bảo “no cơm, ấm cật, dậm dật tứ chi” không, mà bây giờ nhiều chuyên mục trên báo đài, tạp chí, đến bờ tường, cột điện cũng quảng cáo cường dương bổ thận, chữa yếu sinh lý!
TP - Từ ngày 16/7/2014, mỗi gói “thuốc cường dương bổ thận gia truyền chính hiệu” do thầy thuốc Khăm Phết Lào - người thừa kế hợp pháp của Vua Voi sản xuất, đều được dán tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.
TP - Trước tình trạng quá nhiều nơi bày bán và quảng cáo bán thuốc Ama Kông rởm tràn lan, thầy thuốc Khăm Phết Lào, chủ thương hiệu bài thuốc gia truyền này đã gửi đơn tố cáo và được các nhà chức trách xử lý một trường hợp để làm gương.
TP - Nạn hàng rởm, hàng giả đe dọa sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng đang ngày càng tràn lan, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Bài thuốc “cường dương bổ thận” của gia tộc Vua Voi Ama Kông không hề có đại lý phân phối, nhưng lại bày bán công khai trên cả nước là ví dụ điển hình của tệ nạn này.
TP - Sáng 15/2 tại nhà thầy thuốc Khăm Phết Lào ở buôn Ko Tam, xã Ea Tu (cách thành phố Buôn Ma Thuột 10,5 km), sẽ diễn ra lễ trao tặng bộ đồ nghề bắt voi rừng được sử dụng qua hai đời Vua Voi Khun Ju Nốp - Ama Kông cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.