Ấm áp tình quân dân

Lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa thôn Nà Chúa
Lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa thôn Nà Chúa
TPO - Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, sáng 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà văn hóa thôn Nà Chúa (xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn) cho chính quyền và người dân ở đây.

Có tổng trị giá 100 triệu đồng, đây là công trình đầu tiên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xây dựng tại xã Trung Hòa trong phong trào thiết thực này. Tại lễ khánh thành, thượng tá Bế Hải Triều - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiến hành nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Trung Hòa trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

Điển hình là việc vận động cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, Trung đoàn 750 và các cơ quan, cá nhân khác quyên góp ủng hộ, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xã xây dựng 5 nhà họp thôn, nhà chính sách hoặc công trình phúc lợi xã hội.

“Công trình sẽ giúp nhân dân thôn Nà Chúa có địa điểm sinh hoạt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, thượng tá Bế Hải Triều nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.