Ám ảnh quá khứ, Van Gaal dùng tinh binh ở League Cup

Wilson và Lingard không có nhiều cơ hội ra sân đêm nay.
Wilson và Lingard không có nhiều cơ hội ra sân đêm nay.
TPO - HLV Louis van Gaal vẫn chưa thôi ám ảnh về trận thua 0-4 trước MK Dons ở vòng 3 Capital One Cup (League Cup) mùa trước. Vậy nên, trong cuộc đấu với Ipswich Town đêm nay, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ tung ra đội hình gần như mạnh nhất.
Mùa trước, HLV Louis van Gaal đã phải trả giá quá đắt khi coi thường MK Dons. Cụ thể, khi đối đầu với đội bóng tí hon này ở vòng 3 Capital One Cup (League Cup), nhà cầm quân người Hà Lan chỉ tung ra đội hình dự bị gồm nhiều cầu thủ trẻ. Kết quả, M.U thua thảm 0-4 và đây cũng là trận thua đậm nhất của “Quỷ đỏ” trước các đội bóng hạng dưới.
Vào đêm nay, M.U sẽ trở lại Capital One Cup và đối thủ của họ ở vòng 3 là Ipswich Town. So với MK Dons, thực lực và kinh nghiệm của Ipswich Town trội hơn hẳn, vậy nên HLV Van Gaal có lý do để thận trọng. Trả lời họp báo vào sáng nay, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định, ông sẽ không có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Southampton.
Theo đó, Daley Blind sẽ tiếp tục đá cặp trung vệ với Chris Smalling. Hai bên cánh do Antonio Valencia và Paddy McNair trấn giữ hai bên cánh. Tuyến giữa sẽ bao gồm Michael Carrick, Ander Herrera, Ashley Young và tài năng trẻ đã chơi rất hay trong tour du đấu mùa hè vừa qua - Andreas Pereira. Trên hàng công, Marouane Fellaini đá cắm bên cạnh Anthony Martial.
“Chúng tôi đã có những bài học đắt giá và cần phải hết sức thận trọng. Tôi nghĩ thời điểm này không phải lúc để xoay chuyển đội hình và thử nghiệm các gương mặt trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là tiến sâu ở mọi giải đấu, và vì thế, tôi cần những con người có chất lượng trên sân”, HLV Van Gaal phát biểu, đồng thời bóng gió sẽ chỉ trao cơ hội cho James Wilson hay Jesse Lingard từ ghế dự bị.
Cùng với Andreas Pereira, Wilson và Lingard chính là 2 trong 3 tài năng trẻ chơi nổi bật của M.U trong giai đoạn cuối mùa trước lẫn giao hữu mùa hè vừa qua. Tuy vậy, họ không có nhiều cơ hội chứng tỏ mình. Hè vừa qua, HLV Van Gaal đã tính đẩy Wilson và Lingard tới đội bóng nào đó theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng vào phút chót ông lại đổi ý.
MỚI - NÓNG