Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Alibaba đóng cửa ở mức 93,89 USD/cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng đã đẩy giá trị thị trường của Alibaba tăng lên 231 tỷ USD so với 228,5 tỷ USD trước giờ giao dịch. Như vậy, Alibaba có mức vốn hóa đứng thứ 12 trong top 15 công ty có vốn hóa lớn nhất thuộc chỉ số S&P500, xếp trên các công ty đình đám của Mỹ như IBM (193,3 tỷ USD), Coca-Cola (183,3 tỷ USD).
Không chỉ vậy, định giá của Alibaba vượt xa các đối thủ trong cùng lĩnh vực thương mại điện tử như Amazon (153 tỷ USD) và eBay (65 tỷ USD). So với các tập đoàn công nghệ cùng niêm yết tại Mỹ, Alibaba chỉ xếp sau các “đại gia” như Google, Apple, Microsoft, trong khi vượt cả Facebook - mạng xã hội số một thế giới cho đến thời điểm này.
Như vậy, không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia tài chính, Alibaba đã đi vào lịch sử chứng khoán Hoa Kỳ với đợt IPO được coi là thành công nhất.
Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán New York trong phiên giao dịch đầu tiên của Alibaba ngày 19/9/2014
Ông Jackma, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Alibaba rung chuông khai mạc phiên giao dịch NYSE
Tài tử nổi tiếng Trung Quốc Lý Liên Kiệt cũng có mặt tại NYSE để chứng kiến phút giây đi vào lịch sử chứng khoán Hoa Kỳ của Alibaba
Đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ bên ngoài sàn chứng khoán New York
Nụ cười chiến thắng của ông Jackma