Alfred Riedl nhận định: Đức chấp 2 trái

Alfred Riedl nhận định: Đức chấp 2 trái
TP - Trong trận khai mạc giữa Đức và Costa Rica tối nay, tôi cho rằng sẽ có  nhiều hơn một bàn thắng. Sự khác biệt của hai đội có thể nhìn thấy được ngay từ phút đầu tiên - HLV Alfred Riedl nhận định với Tiền Phong.

Ở vòng đấu bảng, bất kỳ trận đấu nào cũng giống như một trận chung kết. Mỗi đội chỉ thi đấu 3 trận, nên một sai lầm dù nhỏ, cũng có thể khiến họ trả giá đắt.

Nếu thất bại ngay trong trận đầu tiên, sẽ là một sự đau đầu cho toàn đội bóng. Không chỉ là cơn đau đầu đối với những cầu thủ hay HLV, mà cho cả đất nước mà họ đại diện.

Mỗi nhà cầm quân trước khi tưng bừng đem quân tới World Cup cũng đã phải tính tới mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu đội tuyển thua, có ít nhất 2/3 trong số 32 HLV sẽ mất việc, hoặc bị Liên đoàn bóng đá nước đó “mời” nghỉ việc.

Đó cũng chính là lý do vì sao các nhà cầm quân luôn thận trọng ngay từ những trận đầu tiên. Và chúng ta đã quen với những trận khai mạc rất ít bàn thắng. Trong 10 trận khai mạc World Cup gần đây nhất, hầu như chúng ta chỉ được chứng kiến không quá một bàn thắng mỗi trận.

Dù vậy, trong trận khai mạc giữa Đức và Costa Rica tối nay, tôi cho rằng sẽ có  nhiều hơn một bàn thắng. Sự khác biệt của hai đội có thể nhìn thấy được ngay từ phút đầu tiên.

Đức là một đội mạnh. Họ có hai tiền đạo xuất sắc là Miroslav Klose và  Lucas Podolski - Hai cầu thủ đã chơi rất xuất sắc trong thời gian gần đây.

Micheal Ballack có nhiều khả năng trở thành siêu sao của World Cup lần này.  Anh sẽ cùng Bastian Schweissteiger tạo nên cặp bài trùng ở tuyến giữa. Đó là chưa kể đến thủ thành Jens Lehmann vô cùng chắc chắn trong khung gỗ.

Còn Costa Rica, tôi nghĩ rằng họ sẽ không có khả năng đánh bại Đức. Họ chỉ có hai  tiền đạo xuất sắc là Paul Wanchope và Winston Parks, các cầu thủ còn lại hầu như đều không mấy tên tuổi.

Trong trận đấu thử nghiệm vừa qua với Kurpfalz, một đội bóng nghiệp dư, mà Costa Rica đã thua tới 2-3. Đó quả là một trận đấu tai tiếng cho đội quân của HLV Guimaraes.

Tôi cho rằng, khi cả hai đội đều ra quân với đội hình mạnh nhất, khi Ballack trở lại trong đội hình xuất phát của HLV J.Klinsmann, chủ nhà Đức có thể chấp 2 bàn.

3-0, tại sao không?

Nhuận bút bài báo này được dành ủng hộ quỹ từ thiện

MỚI - NÓNG