Ai là người phán xử?

TPHCM đầy tham vọng và có cơ hội lật đổ ngôi vương của CLB Hà Nội. Ảnh: Hữu Phạm
TPHCM đầy tham vọng và có cơ hội lật đổ ngôi vương của CLB Hà Nội. Ảnh: Hữu Phạm
TP - Thất bại của Sài Gòn FC trước Viettel và cú “sẩy chân” trên sân Tam Kỳ của CLB Hà Nội khiến cho cục diện V-League 2020 đang trở nên vô cùng khó đoán. Có lẽ chưa mùa giải nào, cuộc đua vô địch lại gay cấn như năm nay.

Trên sân Tam Kỳ, CLB Hà Nội gây bất ngờ khi cất ngôi sao số 1 Quang Hải, vốn đang có phong độ rất cao, trên ghế dự bị. Lý do được đưa ra là chấn thương. Đây là diễn biến khá bất ngờ khi 3 trận gần nhất tại cúp Quốc gia, lần lượt trước Cần Thơ, TPHCM và Viettel, Quang Hải đều chơi rất sung mãn, hiệu suất ghi bàn rất cao. Tiền vệ sinh năm 1997 chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội ở trận Chung kết cúp Quốc gia với Viettel. Anh không gặp va chạm nào và thậm chí sau trận đấu này còn bay vào Nha Trang, xuất hiện bên bạn gái Huỳnh Anh. HLV Chu Đình Nghiêm từng khẳng định Quang Hải đã lấy lại 100% phong độ sau giai đoạn sa sút khá dài thời gian qua.

Dù vì lý do gì, vắng Quang Hải đã khiến hàng tấn công CLB Hà Nội trở nên bế tắc trước “người anh em” Quảng Nam, đang ở đáy bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí có lúc bị dẫn trước 2-1 và chỉ có thể giành lại được 1 điểm khi chung cuộc trận đấu. Quảng Nam ngược lại có thêm 1 điểm quý giá để nuôi cơ hội trụ hạng.

Cú trượt chân trước Quảng Nam thực sự đáng tiếc với CLB Hà Nội bởi ở trận đấu cùng giờ vòng 12, Sài Gòn FC đã thất bại 0-1 trước Viettel. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, Viettel còn có thể giành chiến thắng đậm hơn.

Sài Gòn FC là đội bóng có thành tích khá ổn định những mùa giải gần đây. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, đây là tập thể gắn kết, có thời gian chơi bóng bên nhau nhiều năm. Điều đó giúp HLV Vũ Tiến Thành dù đã nghỉ bóng đá nhiều năm do vụ án “mua” trọng tài năm 2005 vẫn đưa Sài Gòn FC giành được kết quả tốt trong nửa đầu giai đoạn 1.

Tuy nhiên đây có lẽ cũng là điểm tới hạn của HLV Vũ Tiến Thành và Sài Gòn FC. Thực lực của đội bóng này cũng như chuyên môn của một cựu trợ lý ngôn ngữ đội tuyển khó lòng giúp Sài Gòn FC có thể bứt phá được ở giai đoạn nước rút, nhất là khi họ có vẻ bị vướng vào các vấn đề ngoài chuyên môn.

Chiếc cúp vô địch V-League vì vậy sẽ chỉ xoay quanh những cái tên gồm CLB Hà Nội, TPHCM, Viettel hoặc cả Quảng Ninh. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng thực tế được đánh giá khá cao mùa giải năm nay, cho tới khi bất ngờ đẩy đi 3 cầu thủ tốt hàng đầu cho Hải Phòng, gồm Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan.

TPHCM đầu tư nhiều và cũng giàu tham vọng lật đổ ngôi vương nhất. Nhưng đội bóng của HLV Chung Hae Seong lại không được đánh giá cao ở lối chơi, độ gắn kết giữa các cá nhân. Tương tự, Viettel dù nhiều “hảo thủ” nhưng lại chưa cho thấy độ máu lửa trong cuộc ganh đua, thứ có thể tạo nên sự khác biệt.

Bốn điểm không phải là khoảng cách quá lớn với CLB Hà Nội, đặt trong bối cảnh phía trước giải vẫn còn 8 lượt trận. Theo thống kê, 10 năm trở lại đây các đội bóng được cho có liên quan tới bầu Hiển cũng đoạt 7/10 cúp vô địch V-League. Riêng Hà Nội đã chiếm 5 chiếc. Họ vẫn là một ứng viên lớn.

Tuy nhiên, thể thức V-League năm nay chia làm hai giai đoạn là sự khác biệt. Cuộc đua ở giai đoạn 2 dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho CLB Hà Nội khi các đại diện phía nam đều mạnh, giàu tham vọng.

V-League trong một năm xảy ra quá nhiều biến động, thay đổi vì dịch COVID-19 rất dễ sẽ kết thúc với một kịch bản không như thông lệ. Như dân bóng đá nói vui với nhau, cuộc đua V-League mùa giải năm nay cần một “người phán xử” chắc tay hơn, cho xứng tầm với giá trị lịch sử của nó.

MỚI - NÓNG