Ai đủ tiêu chuẩn thi 'Người đẹp xứ Tuyên'?

TP - Ban Tổ chức cho hay, những đối tượng đã kết hôn, sinh con và ngoài độ tuổi trên sẽ không được xem xét dự thi. Sơ khảo ngày 25/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Chung kết tối 6/9 tại sân khấu ngoài trời. 

Ngày 31/7 UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, CSGT tăng cường kiểm tra các phương tiện xe ô tô tải phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, các xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép và tự ý thay đổi kích thước thùng hàng phải được xử lý nghiêm. 

Gửi thông báo xe vi phạm cho các chủ đầu tư, Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình liên quan để chấn chỉnh kịp thời sai phạm. 

Nguyễn Thành
* Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2014. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục rà soát lại các chính sách đối với đồng bào dân tộc; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ nhân quyền và chống lợi dụng nhân quyền liên quan đến dân tộc, tôn giáo. 

Công Khanh

* Sáng 31/7, hơn 300 ĐVTN Bộ Tài chính đến từ 24 cơ sở Đoàn tham gia hiến máu tình nguyện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cùng hiến máu.

Đây là lần thứ ba ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức quy mô tại trụ sở của Bộ. “Thông điệp của ngày hội hiến máu tình nguyện này năm nay là “Dòng máu mới - cho bạn - cho tôi”.

Hải Yến
* Hạn chót đăng kí tham dự Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” ngày 20/8. Đối tượng nữ, chiều cao tối thiểu 1m58, độ tuổi từ 18 - 26. 

Ban Tổ chức cho hay, những đối tượng đã kết hôn, sinh con và ngoài độ tuổi trên sẽ không được xem xét dự thi. Sơ khảo ngày 25/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Chung kết tối 6/9 tại sân khấu ngoài trời. 

Chương trình có sự phối hợp tham gia tổ chức của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang. Cuộc thi được tổ chức trong Chương trình Lễ hội Thành Tuyên năm 2014, từ 5 – 7/9. 

Tùng Duy

Chiều 31/7, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Bảo vệ Thực vật (BVTV, Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện tỷ lệ dư lượng thuốc BVTV trên rau củ quả vượt dư lượng cho phép ở nước ta ở mức 7-8%. 

Trong khi, tỷ lệ này ở Thái Lan khoảng 10%, Trung Quốc 8-12% (tùy từng khu vực), còn ở châu Âu khoảng 4%. Nước được xem là an toàn nhất thế giới là Canada, với tỷ lệ trên chỉ khoảng 1%. 

Phạm Anh

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.