Ai 'cởi trói' cho HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sự thiếu nhất quán của ngành thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có vẻ như đang tạo nên sức ép ngày càng lớn với HLV Park Hang-seo.

Ông Park mới đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi lên tiếng phàn nàn về lịch thi đấu của giải bóng đá VĐQG, Night Wolf V-League 2022. Cụ thể trong ngày đội tuyển Việt Nam tập trung, ông Park bày tỏ lo lắng về trận đấu bù của CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa chiều qua, bởi nguy cơ xuất hiện thêm các ca chấn thương của cầu thủ. Nhà cầm quân Hàn Quốc thậm chí đề cập đến khả năng VFF can thiệp vào chuyện xuất ngoại của tiền vệ Quang Hải với lý do chuyện này nếu xảy ra sẽ ảnh đến đội tuyển Việt Nam.

Thực tế trong 3 năm qua, BTC V-League thường xuyên phải đổi lịch thi đấu của giải để phục vụ các đợt tập trung, thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Giai đoạn cuối V-League 2021 bị hủy một phần do dịch COVID-19, nhưng phần khác vì VFF muốn đội tuyển Việt Nam có thời gian tập trung tối đa cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. V-League 2022 tới đây sẽ phải tạm dừng tới 4 tháng cũng vì phải “nhường đất” cho các sự kiện thể thao. Nhiều ý kiến trong giới bóng đá lo lắng nếu V-League tiếp tục phải hy sinh như vậy, chất lượng giải đấu sẽ suy giảm, ảnh hưởng lâu dài tới chính sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Ai 'cởi trói' cho HLV Park Hang-seo? ảnh 1

Có lẽ phải sau SEA Games 31, ông Park mới có thể thỏa nguyện, sức ép giành HCV đại hội khu vực cũng giảm bớt với đội U23 Việt Nam

Đến từ một nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo ắt rõ tầm quan trọng của các giải VĐQG. Bản thân ông Park trước đây cũng từng nhiều lần đề cập tới khả năng xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam. Vì sao phản ứng của nhà cầm quân Hàn Quốc lại đột ngột thay đổi như vậy?

Hôm qua khi PV Tiền Phong đưa ra vấn đề này, một cán bộ VFF thân cận với ông Park chia sẻ rằng, ông hiện chịu sức ép rất lớn với thành tích của cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Dù muốn ông Park tập trung hoàn toàn cho đội 1, nhưng VFF và cả ông vẫn chịu gánh nặng lớn với yêu cầu thành tích của U23 Việt Nam tại SEA Games.

Năm 2019 HLV Park Hang-seo từng muốn trao quyền chỉ đạo đội U23 Việt Nam cho trợ lý nhưng sau cuộc làm việc với lãnh đạo ngành thể thao, ông đành thay đổi kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.