Ai chạy nhiều nhất M.U kể từ khi bóng đá Anh trở lại?

Aaron Wan-Bissaka là cầu thủ chạy nhiều nhất ở M.U trong 4 trận gần nhất tại Premier League.
Aaron Wan-Bissaka là cầu thủ chạy nhiều nhất ở M.U trong 4 trận gần nhất tại Premier League.
TPO - Không phải Daniel James, mà cũng chẳng phải Bruno Fernandes hay Paul Pogba, mà Aaron Wan-Bissaka mới là cầu thủ chạy nhiều nhất trong đội hình M.U kể từ khi các giải đấu trở lại…

Dịch COVID-19 bùng phát tại Anh nói riêng và châu Âu nói chung khiến tất cả các hoạt động bị đình trệ, trong đó có bóng đá. Tất cả các giải đấu ở Vương quốc Anh bị hoãn lại kể từ giữa tháng 3 và chỉ mới trở lại vào ngày 20/6 vừa qua. Gần 3 tháng giãn cách xã hội để đối phó với dịch bệnh khiến các CLB phải thi đấu với mật độ dày hơn trong những ngày qua và cả thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ kết thúc mùa giải.

Trong khoảng hơn 2 tuần qua, M.U đã thi đấu tổng cộng 5 trận, bao gồm 4 trận tại Premier League và 1 trận tại FA Cup, tức khoảng 2,5 ngày/trận. Mật độ dày như vậy khiến buộc các HLV phải xoay tua đội hình để giữ sức cho cầu thủ và tránh các chấn thương đáng tiếc xảy ra vì phải hoạt động liên tục ở cường độ cao.

Tuy vậy, điều đáng mừng là M.U vẫn đang duy trì một phong độ cao giống như trước thời điểm COVID-19 bùng phát. Cụ thể, 5 trận vừa qua, “Quỷ đỏ” thắng 4 và hòa 1, ghi 14 bàn thắng. Điều đó cho thấy, trong tay HLV Solskjaer có những gương mặt có nền tảng thể lực vô cùng tốt.

Nổi bật nhất là Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ cánh phải đá chính cả 4 trận gần nhất ở Premier League và chạy quãng đường lên đến 43,4 km. Điều đó có nghĩa rằng, anh di chuyển trung bình 10,85 km/trận. Cựu hậu vệ Crystal Palace cũng có nhiều tình huống chạy nước rút nhất trong 4 trận gần nhất ở giải đấu số 1 nước Anh, tổng cộng 47 lần, ngang bằng Marcus Rashford và Luke Shaw.

Bruno Fernandes xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ M.U chạy nhiều nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chạy nhiều nhất trong một trận đấu khi di chuyển 11,47 km ở trận gặp Tottenham, vượt qua Wan-Bissaka (11,14 km) và Matic (11,12 km)… Tất nhiên, thời gian tới, lịch thi đấu của M.U tiếp tục là rất nặng, vậy nên có thể các ngôi sao sẽ phải di chuyển nhiều hơn nữa.

MỚI - NÓNG