Ai Cập tuyên án tử hình gần 700 người Hồi giáo

Người thân của bị cáo bên ngoài tòa án của Ai Cập
Người thân của bị cáo bên ngoài tòa án của Ai Cập
TPO - Theo hãng tin BBC chiều nay, 28/4, một tòa án Ai Cập vừa tuyên án tử hình 683 người Hồi giáo, trong đó có cả thủ lĩnh tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Mohammed Badie.

Theo BBC, các bị cáo chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào đồn cảnh sát ở Minya năm 2013 khiến 1 cảnh sát thiệt mạng.

Các phóng viên có mặt tại tòa án cho biết, sau khi nghe tòa tuyên án, thân nhân của những bị cáo hết sức bất ngờ, người ngất lịm, người khóc thảm thiết.

Tòa án cũng giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với 492 trong số 529 đối tượng tòa ra phán quyết vào tháng 3 vừa qua.

Chính quyền Ai Cập đã đàn áp thẳng tay những người Hồi giáo kể từ khi Tổng thống Mohammed Morsi, người thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, bị quân đội lật đổ vào tháng 7 năm ngoái. Hàng trăm người Hồi giáo đã bị giết và hàng ngàn người khác bị bắt giữ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG