Ai Cập thu hồi hơn 100 cổ vật bị đánh cắp

Ai Cập thu hồi hơn 100 cổ vật bị đánh cắp
Theo Chủ tịch Hội đồng tối cao về Khảo cổ (SCA) của Ai Cập Zahi Hawwas, chính phủ nước này gần đây thu hồi được hơn 100 cổ vật bị đánh cắp.

Những cổ vật này bị đánh cắp bởi một mạng lưới buôn lậu quy mô lớn trải từ Mỹ, sang Canada và Đức.

Hawwas cho biết, SCA phát hiện khá nhiều cổ vật bị đánh cắp nhờ lần tìm qua các trang web đấu giá.

Trong một vụ điển hình gần đây nhất, cảnh sát đã thu được số lượng lớn cổ vật tại Đức khi chúng được bán cho khách hàng ở Mỹ.

Một số cổ vật thời Ai Cập cổ đại bị thu giữ ngay khi chúng được đưa tới sân bay ở San Francisco, một số khác được thu giữ tại một nhà đấu giá ở Canada.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.