Ai Cập tâng bốc Salah, Uruguay tin Suarez không... cắn

TPO - HLV Ai Cập hết lời ca ngợi cậu học trò cưng Mohamed Salah trước trận ra quân tại World Cup 2018. Trong khi đó, "thuyền trưởng" Uruguay nói Suarez đã trường thành.

19h00 hôm nay, Ai Cập sẽ có trận đầu đầu tiên ở World Cup 2018 gặp Uruguay. Sau 28 năm, xứ sở của kim tự tháp mới lại có cơ hội ra sân ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Niềm hy vọng số 1 của Ai Cập là Mohamed Salah đang bình phục thần tốc và sẵn sàng xuất trận ngay từ đầu. Ở vòng loại, Salah gần như kéo Ai Cập đi tiếp với 5 bàn thắng, trong đó có cú đúp quyết định vào lưới Congo.

Chính vì thế, không bất ngờ khi HLV trưởng của Ai Cập, Hector Cuper hết lời ca ngợi tiền đạo cánh này cho dù khẳng định đội tuyển của ông còn nhiều tài năng khác. Nhà cầm quân người Argentina này cho biết: “Ai Cập may mắn sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Mohamed Salah là Messi của Ai Cập, nhưng tất nhiên chúng tôi không thể chỉ dựa vào anh ấy”.

“Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ có nhiều kỳ vọng khác. Salah là ngôi sao nhưng có thể thủ môn hoặc hậu vệ nào đó sẽ trở thành người hùng của chúng tôi. Và sau đó, các tiền vệ cũng luôn làm việc chăm chỉ và mang lại rất nhiều điều cho đội bóng”.

Bên cạnh đó, Hector Cuper tuyên bố ông cảm thấy bản thân giống như người Ai Cập và sẵn sàng đánh bại đội bóng quê hương nếu có cơ hội. Ông nói thêm: “Ngay cả khi gặp Argentina, tôi cũng muốn thắng. Tôi đã làm việc ở đây 3 năm rưỡi và cảm thấy mình trở thành người Ai Cập. Tôi muốn dẫn dắt ĐTQG giành chiến thắng”.

Ai Cập tâng bốc Salah, Uruguay tin Suarez không... cắn ảnh 1 HLV Oscar Tabarez tin tưởng Luis Suarez sẽ tỏa sáng.
Trong khi đó, HLV Oscar Tabarez của Uruguay tự tin ngôi sao hàng đầu Luis Suarez đã trưởng thành hơn sau sự cố năm 2014. Ở World Cup tại Brazil, tiền đạo này cắn vai Giorgio Chiellini và nhận án phạt cực nặng từ FIFA.

Tabarez nói: “Suarez đến giải đấu lần này với sự trưởng thành vượt bậc. Tôi biết cậu ấy từ năm 2006 và hiểu rõ con người cậu ấy. Sự cố tại Brazil giúp Suarez trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy là người thông minh và đã sẵn sàng tỏa sáng một lần nữa”.

Đây là World Cup thứ 4 liên tiếp Tabarez dẫn dắt Uruguay tham dự và ông có rất nhiều kinh nghiệm. Đánh giá về tình hình của bảng A, ông nói: “Đây là bảng đấu rất cân bằng, và có những ngôi sao nổi bật. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là chuẩn bị tinh thần thật tốt. Các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải vất vả ở châu Âu và họ cần được nghỉ ngơi cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Sau đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiến lên phía trước”.

Đội hình dự kiến Ai Cập vs Uruguay

Ai Cập tâng bốc Salah, Uruguay tin Suarez không... cắn ảnh 2

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.