Ai “bảo kê” trên 366.000 tấn than không rõ nguồn gốc?

Ai “bảo kê” trên 366.000 tấn than không rõ nguồn gốc?
TP - Nằm trong chiến dịch truy quét nạn than lậu của tỉnh Quảng Ninh, tổ kiểm tra liên ngành của UBND thị xã Cẩm Phả vừa phát hiện tại kho chứa than của Công ty TNHH Hải Đăng có tới 366.385 tấn than còn tồn kho, chưa rõ nguồn gốc.
Ai “bảo kê” trên 366.000 tấn than không rõ nguồn gốc? ảnh 1
Trụ sở Cty TNHH Hải Đăng tại TX Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cty này do ông Đặng Thành Long làm giám đốc, trụ sở tại phường Cẩm Thủy - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Trong đó, có khoảng 1.100 tấn than cục là loại than thành phẩm cấp cao, chỉ có được trong quá trình khai thác chính quy tại các mỏ lớn. Theo ước tính của nhiều người kinh doanh lĩnh vực than, số than trên trị giá khoảng 250 tỷ đồng!  

Tại văn bản giải trình (số 32), đại diện Cty TNHH Hải Đăng cho biết nguồn gốc của hơn 366.385 tấn than này nằm trong số khoảng 90 vạn tấn than mà doanh nghiệp được tỉnh cho phép khai thác tại các vườn rừng ở địa bàn phường Quang Hanh (TX Cẩm Phả) và tận thu từ đầu đường phía nam của Cty Than Đèo Nai.

Tuy nhiên, kiểm tra của các cơ quan chức năng cho kết quả ngược lại: Thời hạn cho phép doanh nghiệp này khai thác ở vườn rừng (theo 2 văn bản cho phép của UBND tỉnh Quảng Ninh là văn bản số 878, ngày 10/5/2004 và văn bản 1846, ngày 30/8/2004) và than tận thu ở bãi thải đường nam Cty Than Đèo Nai chỉ trong thời gian từ 2004 đến 2005. Toàn bộ khối lượng than có nguồn gốc từ 2 hoạt động trên đã được tiêu thụ hết.

Ngay tại biên bản kiểm tra, nhiều vấn đề cũng cần được làm rõ. Dù đã có bằng chứng về nguồn gốc không rõ ràng của khối lượng than đó nhưng tổ kiểm tra lại đồng ý “đơn vị phải tự chịu trách nhiệm” về các sai phạm, nếu sau này phát hiện ra.

Ở góc độ khác, Cty TNHH Hải Đăng “chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu vực sàng tuyển; chưa có giấy phép chế biến khoáng sản” (nguyên văn biên bản) nhưng tổ kiểm tra không hề kiến nghị các cơ quan pháp luật về biện pháp xử lý mà chỉ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ…

Không những thế, ngay tại hôm kiểm tra, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên, tổ kiểm tra đã xác nhận việc Cty TNHH Hải Đăng chỉ được cấp hơn 8.000 m2 để làm cảng rót than nhưng thực tế Cty này lại san lấp cả vùng Vũng Ao - Miếu Ba với diện tích lên tới 51,9 héc-ta để sử dụng.

Vậy nhưng, tổ kiểm tra liên ngành chỉ ghi sơ sài trong biên bản và lại  yêu cầu “hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Sự việc đã quá rõ nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa có sự can thiệp của pháp luật, dù đang là thời điểm “nóng bỏng” nhất trong cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh.

Dư luận cho rằng, nếu không có người “bảo kê” cho hơn 366.385 tấn than không rõ nguồn gốc của Cty TNHH Hải Đăng thì sự việc khó có thể “im lặng” đến ngày hôm nay.

Được biết, anh trai của Giám đốc Cty TNHH Hải Đăng là ông Đặng Hải - Tổng giám đốc Tổng Cty Khoáng sản, trực thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Trao đổi với PV, Thượng tá Đỗ Văn Lực - Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả cho biết: Từ 15/4 đến 30/4/2008, đoàn công tác liên ngành TX Cẩm Phả đã kiểm tra 26 cảng, bến với 57 điểm của 52 đơn vị; trong đó có 26 đơn vị thuộc TKV, 25 đơn vị ngoài ngành than và 1 cá nhân.

Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã thu giữ 2.516 tấn than cám, 140 tấn than bột của 1 doanh nghiệp; thu 905 tấn không rõ nguồn gốc của đối tượng Nguyễn Quốc Bình (tổ 64 phường Cẩm Phả - TX CP).

Tính từ đầu năm đến nay đã phát mại khoảng 3 vạn tấn than, thu ngân sách khoảng 10 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG