Aghanistan thất thủ, tổng thống chạy khỏi đất nước

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước
TPO - Các quan chức Afghanistan nói rằng Tổng thống Ashraf Ghani đã chạy khỏi nước này, khi Taliban tiến sâu hơn vào thủ đô Kabul.

Hai quan chức giấu tên nói với AP rằng ông Ghani đã rời đất nước.

Abdullah Abdullah, chủ tịch Hội đồng hoà giải quốc gia Afghanistan, sau đó xác nhận trên một video rằng ông Ghani đã rời đi. “Ông ấy rời khỏi Afghanistan vào thời điểm khó khăn. Thánh sẽ buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm”, ông Abdullah nói.

Chưa rõ ông Ghani đang ở đâu và ông sẽ đến đâu.

Từ chiều nay, Taliban tiến vào Kabul sau khi giành chiến thắng liên tiếp ở các tỉnh thành khác. Ngay sau đó, Mỹ nhanh chóng sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán và tiêu huỷ hết tài liệu quan trọng.

Đức cũng điều máy bay vận tải quân sự A400M đến Kabul cùng lực lượng lính nhảy dù để sơ tán nhân viên ngoại giao và những người Afghanistan hỗ trợ họ.

Sau khi tiến vào, Taliban nói rằng họ muốn một sự chuyển giao quyền lực trong hoà bình.

Theo AP
MỚI - NÓNG