Afghanistan: Tấn công đẫm máu tại bệnh viện phụ sản, gần 30 người thương vong

Trẻ sơ sinh được đưa đi sơ tán. Ảnh: AP
Trẻ sơ sinh được đưa đi sơ tán. Ảnh: AP
TPO - Hai bé sơ sinh, cùng ít nhất 12 phụ nữ và nhân viên y tế khác đã bị sát hại khi các tay súng xông vào một bệnh viện phụ sản ở thủ đô Kabul (Afghanistan).

Theo Daily Mail, vụ tấn công xảy ra hôm qua, 12/5, khi 3 tay súng hoá trang thành cảnh sát bất ngờ ập vào một bệnh viện phụ sản ở Kabul.

Những kẻ tấn công liên tục ném lựu đạn và nã đạn bằng súng trường về phía các bệnh nhân và nhân viên y tế.

Ít nhất 15 người, bao gồm cả phụ nữ, đàn ông và trẻ em đã bị thương. Hai bé sơ sinh, cùng 12 người mẹ và y tá đã thiệt mạng.

Afghanistan: Tấn công đẫm máu tại bệnh viện phụ sản, gần 30 người thương vong ảnh 1

Vết đjan trên tường bệnh viện. Ảnh: AP

Afghanistan: Tấn công đẫm máu tại bệnh viện phụ sản, gần 30 người thương vong ảnh 2

Ảnh: AP

Afghanistan: Tấn công đẫm máu tại bệnh viện phụ sản, gần 30 người thương vong ảnh 3

Ảnh: AP

100 phụ nữ và trẻ sơ sinh đã được sơ tán trước khi vụ tấn công kết thúc, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Tareq Arian.

Những kẻ tấn công bị tiêu diệt ngay sau đó.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ tấn công, dù chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

IS cũng thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở Kabul trước đó một ngày.

Taliban, trong khi đó, khẳng định không liên quan đến vụ việc.

Afghanistan: Tấn công đẫm máu tại bệnh viện phụ sản, gần 30 người thương vong ảnh 4

Người nhà nạn nhân suy sụp trước cổng bệnh viện. Ảnh: AP

 Nguồn: Daily Mail

Cùng lúc đó, ở bang miền Đông Nangarhar, một phiến quân đã đánh bom tự sát tại đám tang của một lãnh chúa thân chính phủ nổi tiếng, khiến 24 người thiệt mạng và 68 người khác bị thương.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng khu vực này vốn là địa bàn của IS.

Ở tỉnh Khost, một quả bom cài dưới xe đẩy hàng trong chợ đã phát nổ khiến một trẻ em thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Các cuộc tấn công xảy ra gần như hàng ngày ở Afghanistan đang đe dọa làm suy yếu tiến trình hòa bình sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột vào tháng Hai.

Các cuộc tấn công cũng khiến các nhà chức trách Afghanistan không thể tập trung đối phó với đại dịch coronavirus.

Cho đến nay, hơn 4.900 trường hợp mắc COVID-19 đã được phát hiện ở Afghanistan, trong đó 127 người đã tử vong.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG