Afghanistan nguy cơ rơi vào nội chiến sau khi Mỹ rút

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Afghanistan ở TP Kunduz. (Ảnh: Getty Images)
Lực lượng an ninh Afghanistan ở TP Kunduz. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Một chỉ huy hàng đầu của Mỹ vừa cảnh báo Afghanistan có nguy cơ rơi vào nội chiến khi những nhóm lính Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này.

Tất cả binh lính Mỹ ở Afghanistan dự kiến sẽ rút hết vào ngày 11/9 năm nay, sau quyết định của Tổng thống Joe Biden.

Ngày 29/6, tướng Scott Miller nói rằng Afghanistan sẽ đối mặt với “thời gian rất khó khăn” nếu các lãnh đạo nước này không thể đoàn kết sau khi lực lượng quốc tế rút đi.

Cảnh báo của người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Afghanistan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc cảnh báo về “kịch bản tàn khốc” khi lực lượng Taliban kiểm soát được nhiều quận huyện. Từ tháng 5, lực lượng này chiếm thêm hơn 50 trong tổng số 370 quận huyện, bao vây nhiều thành phố và đang tiến về thủ đô Kabul.

“Tình hình bây giờ không tốt. Nội chiến chắc chắn là con đường có thể hình dung ra nếu tình hình này tiếp tục. Điều đó sẽ là mối lo của cả thế giới”, Tướng Miller nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi.

Ông cáo buộc Taliban không giảm bạo lực như đã thỏa thuận với Mỹ.

Các chuyên gia nói rằng việc Taliban đang trên đà chiến thắng là do thiếu sự hỗ trợ trên không của Mỹ.

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn dắt đã lật đổ Taliban ở Afghanistan từ tháng 10/2001, sau khi chính quyền Taliban bị cáo buộc bao che cho trùm khủng bố Osama Bin Laden và các thủ lĩnh khác của al-Qaeda liên quan đến đợt tấn công 11/9 vào Mỹ.

Tổng thống Biden nói rằng việc Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan là hợp lý vì Mỹ đã bảo đảm Afghanistan không trở thành căn cứ cho lực lượng cực đoan nước ngoài một lần nữa để chống lại phương Tây.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vẫn khẳng định lực lượng an ninh của nước này đủ sức khống chế quân đối lập, nhưng nhiều người tin rằng việc Mỹ rút đi có thể đẩy Afghanistan trở lại quyền kiểm soát của Taliban.

Ông Biden cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Afghanistan sau khi rút hết lính, nhưng không phải bằng biện pháp quân sự.

Nhóm lính Đức cuối cùng rời khởi Afghanistan hôm 29/6, chấm dứt gần 2 thập kỷ can dự vào quốc gia này.

Khoảng 150.000 lính Đức đã ở đó từ năm 2001, Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.