Afghanistan: Đánh bom gần sở cảnh sát, hơn 100 người thương vong

Một tòa nhà gần hiện trường bị hư hại nặng. Ảnh: Xinhua
Một tòa nhà gần hiện trường bị hư hại nặng. Ảnh: Xinhua
TPO - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 90 người khác bị thương trong vụ nổ làm rung chuyển văn phòng cảnh sát ở Firoz Koah (tỉnh Ghor, Tây Afghanistan).

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h15’ ngày 18/10 (giờ địa phương), khi một chiếc xe buýt nhỏ chất đầy thuốc nổ được kích hoạt trên con đường có văn phòng cảnh sát và nhiều cơ quan chính phủ.

Theo thống kê ban đầu, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, đây không phải là con số cuối cùng. Số người thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Afghanistan: Đánh bom gần sở cảnh sát, hơn 100 người thương vong ảnh 1

Nhiều công trình bị phá hủy vì vụ nổ. Ảnh: Xinhua

Afghanistan: Đánh bom gần sở cảnh sát, hơn 100 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Xinhua

Afghanistan: Đánh bom gần sở cảnh sát, hơn 100 người thương vong ảnh 3

Khói bốc lên từ hiện trường. Ảnh: Xinhua

“Vụ nổ có thể là một vụ đánh bom liều chết. Cột khói dày bốc lên khiến người dân hoảng loạn”, một quan chức y tế địa phương nói.

Hiện trường vụ việc hiện đang được phong tỏa để điều tra.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).