AFF Cup 2020: Ông Park có thể mất Đặng Văn Lâm

Văn Lâm nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở AFF Cup 2020 ảnh: NHƯ Ý
Văn Lâm nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở AFF Cup 2020 ảnh: NHƯ Ý
TP - Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ phải được sự chấp thuận của Muangthong United nếu muốn tập trung đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Vấn đề phát sinh khi mới đây BTC Thai-League đã quyết định đổi lịch thi đấu giải VĐQG Thái Lan vì dịch COVID-19. Theo đó, Thai-League sẽ diễn ra từ tháng 9/2020, kết thúc vào tháng 5/2021. AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống FIFA. Muangthond United vì vậy hoàn toàn có quyền từ chối “nhả” Đặng Văn Lâm cho đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận, nếu điều này xảy ra, HLV Park Hang Seo và phía Việt Nam bắt buộc phải chấp nhận.

“Chúng ta không còn cách nào khác bởi đây là luật. AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống FIFA nên nếu Muangthong United từ chối, Văn Lâm sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ bàn bạc với HLV Park Hang Seo để trong công tác chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta có sự chủ động, phòng trường hợp họ không trả người”- ông Tuấn cho biết.

Ngay cả khi Muangthong United chấp nhận cho Văn Lâm tập trung đội tuyển Việt Nam, nỗi lo của ông Park cũng chỉ vơi một phần. Lý do, từ nay tới thời điểm trên Văn Lâm sẽ không được thi đấu. Chưa kể tại Muangthong United, anh đang mất vị trí số 1 vào tay thủ môn người bản địa, Somporn Yos. Nếu không được ra sân thường xuyên, Văn Lâm khó lòng duy trì phong độ cao.

Hàng phòng ngự và vị trí thủ môn hiện đang là vấn đề khiến HLV Park Hang Seo khá đau đầu. Ngoài vấn đề của Văn Lâm, ông Park cũng có nỗi lo khi thủ môn Bùi Tiến Dũng không đạt phong độ tốt, hay mắc lỗi. Hồi năm ngoái, VFF từng xúc tiến kế hoạch nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn nhưng rốt cuộc, mọi thứ hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Theo giới chuyên môn, hiện có 2 phương án khác HLV Park Hang Seo có thể cân nhắc lựa chọn, gồm thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) và Văn Toản (Hải Phòng). Nguyên Mạnh từng được trọng dụng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cho tới khi mắc lỗi ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 của tuyển Việt Nam với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Văn Toản trong khi đó có nhiều tiến bộ khi được thi đấu thường xuyên trong màu áo Hải Phòng ở V-League.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.