ACB không phủi trách nhiệm

ACB không phủi trách nhiệm
TP - Sau khi Tiền Phong ngày 21 và 22-12-2010 đăng bài "Mất 100 triệu đồng trong tài khoản, ngân hàng phủi trách nhiệm", Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có công văn gửi báo khẳng định, phía ngân hàng không phủi trách nhiệm, nếu cơ quan công an không điều tra được, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm.

Trong công văn gửi báo Tiền Phong, ông Lý Xuân Hải- Tổng Giám đốc ACB cho biết: Ngày 11-9-2006, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Công nghệ Rồng Vàng mở tài khoản số 20936229 tại ACB, chủ tài khoản là ông Nguyễn Thanh Hiếu.

Theo giấy ủy quyền ngày 3-11-2009, ông Hiếu ủy quyền cho kế toán trưởng của công ty là ông Trần Gia Khánh được quyền xuất trình ủy nhiệm chi, giấy lĩnh tiền, nhận sổ phụ và các chứng từ. Ngoài ra, ông Trần Hoàng Minh đến ACB yêu cầu rút tiền từ tài khoản trên và xuất trình các giấy tờ như giấy giới thiệu có chữ ký của ông Hiếu và dấu của công ty, kèm theo giấy ủy quyền của ông Hiếu đóng dấu của công ty, cho ông Trần Hoàng Minh được quyền rút 100 triệu đồng.

Theo đại diện ACB, sau khi xem xét các chứng từ, giấy tờ và đối chiếu với chữ ký và con dấu của công ty đã đăng ký tại ACB, ACB đã chi số tiền 100 triệu đồng cho ông Trần Hoàng Minh. Tuy nhiên, ngày 15-11-2010, ông Nguyễn Thanh Hiếu và ông Trần Gia Khánh đến ACB làm việc và cho rằng con dấu và chữ ký trong các chứng từ rút tiền là con dấu, chữ ký giả.

Theo ông Lý Xuân Hải, chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền kết luận chữ ký, con dấu trên chứng từ là thật hay giả. Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, không có cơ sở để khẳng định ACB làm mất tiền của công ty và vì vậy chưa phát sinh trách nhiệm bồi thường của ACB đối với công ty.

Do đó, để làm rõ sự việc, làm cơ sở cho việc xác định trách nhiệm, ACB đã chuyển hồ sơ sang cơ quan thẩm quyền để giải quyết theo đúng pháp luật và hiện tại cơ quan công an đang thụ lý giải quyết. ACB sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận ACB có lỗi trong việc chi tiền này, hoặc khi cơ quan công an không tìm ra thủ phạm đã thực hiện hành vi giả mạo chữ ký, con dấu để rút tiền của công ty hay dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Hôm qua, 7-1, ông Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc Cty công nghệ Rồng Vàng cho biết, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã làm việc với Cty để thu thập chứng cứ điều tra vụ việc.

Phía Công an cũng đã lấy mẫu chữ ký của ông Hiếu trong mẫu các hợp đồng kinh tế trong tháng 11-2010 để đối chiếu với chữ ký và con dấu mà đối tượng Trần Hoàng Minh dùng để đến ngân hàng ACB rút tiền. Ngoài ra, Cty còn cung cấp cho cơ quan Công an băng ghi hình hoạt động của Cty để cơ quan Công an điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.