Ác mộng diệt chủng

Hình ảnh phiến quân IS chuẩn bị hành quyết một chiến binh người Kurd ở Iraq.
Hình ảnh phiến quân IS chuẩn bị hành quyết một chiến binh người Kurd ở Iraq.
TP - Cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) mới đây khẳng định IS, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) phạm tội diệt chủng.

Theo báo cáo của LHQ, chỉ trong thời gian từ ngày 1/1 đến 10/12/2014, IS đã thực hiện ít nhất 165 vụ hành quyết, giết chết 11.602 dân thường và làm bị thương 21.766 người khác tại Iraq…

Sự trỗi dậy và hoành hành của IS tại khu vực Trung Đông đã khiến thế giới nhớ lại một thảm kịch tương tự trong những năm 70 của thế kỷ trước, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại Campuchia.

IS như một hình ảnh hiện tại và tương lai của Khmer Đỏ. IS hướng đến mục tiêu thành lập Vương quốc Hồi giáo, còn Khmer Đỏ đặt mục tiêu lập Đế quốc Khmer hùng mạnh. Khmer Đỏ lùa toàn bộ dân chúng vào công xã, áp đặt luật lệ hà khắc thì IS biến các vùng đất mà chúng kiểm soát thành địa ngục. Cả IS và Khmer đều là những cỗ máy giết người. Cuối cùng, điểm chung quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất giúp cho cả IS và Khmer phát triển lại chính là Mỹ. Chính Pol Pot, lãnh đạo Khmer Đỏ, tiết lộ chiến lược ném bom ồ ạt của Mỹ vào những năm 1969-1973, làm 600.000 người Campuchia thiệt mạng, khiến số người gia nhập Khmer Đỏ tăng vọt do lòng căm thù và cả hoảng sợ. Ba mươi năm sau, năm 2003, cuộc chiến của Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein làm 700.000 người thiệt mạng, mở đường cho sự trỗi dậy của IS.

Điều khác biệt duy nhất là IS không được Mỹ hỗ trợ như đã từng làm với Khmer Đỏ. Dưới sự thao túng của các cường quốc, Khmer Đỏ được LHQ công nhận với tên gọi Campuchia Dân chủ. Thậm chí, đến năm 1992, tức là 13 năm sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ, “lực lượng hòa bình LHQ” vẫn chia một phần đất tại Campuchia cho tàn quân Khmer Đỏ, vốn đang được Mỹ hậu thuẫn.   

Hơn 3 triệu người Campuchia bị thảm sát trong bốn năm cầm quyền của Khmer Đỏ phải đợi đến 25 năm sau mới được LHQ trả lại công bằng khi đem các lãnh đạo Khmer Đỏ ra xét xử tội diệt chủng. 

Còn IS chỉ sau hơn một năm trỗi dậy đã bị xác định kẻ thù chung của nhân loại. Cơ quan Nhân quyền LHQ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an ủng hộ việc truy tố tội ác diệt chủng của IS tại Tòa Hình sự quốc tế. Chưa bao giờ, cộng đồng quốc tế, trong đó đi đầu là Mỹ, lại cùng thống nhất trong một mục tiêu chung. Với sự đoàn kết này, người dân Iraq hy vọng cơn ác mộng diệt chủng mang tên IS sẽ sớm bị dập tắt.

MỚI - NÓNG