Ðá với Malaysia không dễ như Lào

Các cầu thủ Việt Nam chưa thể hiện đúng thực lực khi có trận đấu dễ dàng trước chủ nhà Lào ở trận ra quân ảnh: VSI
Các cầu thủ Việt Nam chưa thể hiện đúng thực lực khi có trận đấu dễ dàng trước chủ nhà Lào ở trận ra quân ảnh: VSI
TP - ÐT Lào từng thắng ÐT Malaysia bằng bàn thắng của Keolakhone Channiphone để gián tiếp đưa ÐT Việt Nam vào bán kết SEA Games 1997 nhưng sắp tới gặp ÐT Malaysia, ÐT Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.

ĐT Việt Nam không tốn quá nhiều sức và đã có chiến thắng dễ dàng trong trận ra quân trên đất Lào. Với đội hình vượt trội, các cầu thủ Việt Nam đã dễ dàng làm chủ thế trận và có được 3 bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải. Tờ FOX Sports đã ví chiến thắng của ĐT Việt Nam như một cuộc dạo chơi và giúp Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A.

Dù trước trận đấu Lào rất tự tin tuyên bố sẽ gây khó khăn cho ĐT Việt Nam, nhưng cuối cùng họ đã không thể làm được điều đó. Phát biểu sau trận đấu, HLV người Singapore Sundramoorthy của tuyển Lào khẳng định Việt Nam rất mạnh, không chỉ riêng Lào mà bất kỳ đội nào cũng sẽ gặp khó khăn khi thi đấu với Việt Nam.

Nhưng so với trận Việt Nam, trận đấu Campuchia - Malaysia hấp dẫn hơn khi Campuchia đẩy cao đội hình tạo ra thế đôi công. Những cơ hội về phía khung thành đôi bên liên tục được tạo ra, thế nhưng tất cả đều lần lượt bị bỏ lỡ. Campuchia tuy thua 0-1, nhưng họ liên tục tổ chức tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Malaysia.

Trong lúc đó, trong suốt trận tỷ lệ cầm bóng của Lào quá thấp, chỉ 20% và Lào không tạo được cơ hội nào đáng giá về phía khung thành Việt Nam. Rõ ràng Lào là đối thủ yếu nhất của bảng đấu, nên thắng Lào 3-0, đội tuyển Việt Nam không có gì phải quá mừng.

HLV Park Hang-seo cũng không hoàn toàn tỏ ra hài lòng sau trận ra quân, dù với 3 điểm đầu tiên của ĐT Việt Nam tại AFF Cup nhưng sự bỏ phí cơ hội của các học trò còn nhiều. Màn trình diễn của thầy trò Park Hang-seo chưa mang lại sự yên tâm nhất định, đặc biệt ở khâu tấn công. Những pha xử lý quyết định của từng đường bóng vẫn chưa đạt được độ hiệu quả cần thiết.

ĐT Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị đón tiếp đối thủ mạnh Malaysia tại Mỹ Đình vào ngày 16/11. HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ có một số sự thay đổi: “Tôi sẽ cùng các trợ lý tập trung điều chỉnh ở khu vực giữa sân. Trận đấu tới sẽ còn cần sự tính toán chiến thuật cẩn thận hơn nữa và các cầu thủ cũng phải chơi tập trung hơn”.

Không biết trong trận gặp ĐT Lào, HLV Park Hang-seo có giấu bài hay không, nhưng gặp ĐT Malaysia - đối thủ mạnh nhất bảng mới là bài test thực sự chất lượng để kiểm chứng thực lực của thầy trò Park Hang-seo tại AFF Cup năm nay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.