Một ngày trước trận cầu được mong đợi Việt Nam - Thái Lan

A.Riedl: Sẽ chơi tấn công !

A.Riedl: Sẽ chơi tấn công !
TP - Sau buổi tập làm quen mặt sân Mỹ Đình tối qua, HLV A.Riedl khẳng định đội tuyển VN sẽ chọn lối chơi tấn công, thay vì cách chơi phòng ngự phản công quen thuộc mỗi lần đụng độ trước người Thái.
A.Riedl: Sẽ chơi tấn công ! ảnh 1
Tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu lớn chiều mai (Ảnh: Trường Huy)

Ông có cho rằng thời tiết lạnh giá tại Hà Nội thời gian này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn?

Đúng là các cầu thủ Việt Nam quen với cái lạnh hơn và họ cảm thấy rất thoải mái, sung sức khi tập luyện với một chút không khí lạnh. Song tôi cho rằng thời tiết không đóng nhiều vai trò vào thành tích thi đấu của các đội.

Nếu có sự khởi động kỹ càng, khoảng cách về chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực sẽ được giải quyết nhanh chóng còn nếu không, cầu thủ dễ bị chấn thương hơn.

Có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi quá thiên về tấn công biên mà bỏ quên lối chơi phối hợp nhỏ, tấn công trung lộ nên gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Quan điểm của ông thế nào?

Cần phải thấy rằng tấn công biên mang lại hiệu quả cao nhất. Như trận Arsenal-M.U cuối tuần qua chẳng hạn, cả ba bàn thắng của hai đội đều xuất phát từ hai biên.

Vì vậy, nếu đạt phong độ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể có được bàn thắng từ tấn công biên. Hơn nữa, một khi đường vào trung lộ đã bị khóa chặt, chỉ còn hướng đánh từ hai cánh là thích hợp.

Phải chăng chúng ta chỉ chơi biên, một phần cũng do hàng tiền vệ chơi không được tốt?

Thực tế trình độ cầu thủ của chúng ta thế nào ai cũng biết. Ngay trong đội cũng đã có sự chênh lệch do vậy khi gặp đối thủ yếu, chúng ta chơi hay và ngược lại là điều bình thường. Có điều chúng ta không thể chê trách các cầu thủ về phong độ cũng như tinh thần thi đấu.

A.Riedl: Sẽ chơi tấn công ! ảnh 2
Phóng Chủ nhiệm UB TDTT Huỳnh Vĩnh Ái thăm và động viên đội tuyển Việt Nam chiều 22/1. (Ảnh: Quang Thắng)

Đội tuyển Việt Nam gần đây nhất đã thua hai trận liên tiếp trước Thái Lan tại King’s Cup. Qua những trận thua đó, ông rút ra bài học gì có thể giúp đội chiến thắng trong trận đấu bán kết AFF Cup?

Xét về trình độ, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế hơn. Tôi đã cân nhắc và quyết định sẽ chọn lối chơi tấn công, thay vì chơi phòng ngự phản công như những trận trước.

Đây là một lựa chọn mang tính rủi ro cao song cơ may chiến thắng cũng rất lớn, nếu chúng ta tận dụng tốt các cơ hội, hơn là chịu trận dưới sức ép của họ và chờ cơ hội phản công.

Vậy tình hình chấn thương của Huy Hoàng và Minh Phương thế nào, họ có thể xung trận?

Cả Huy Hoàng và Minh Phương đều đã hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc chắn họ sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Ngược lại, tôi mới là người phát ốm, đau đầu vì không biết chọn ai cho đội hình chính. Cả 21 cầu thủ của tôi đều đạt phong độ tốt. (cười)

Xin hỏi câu cuối, tối mai, bà Jolanda, vợ ông có tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam?

Tôi cũng chưa biết, còn tùy vào quyết định của bà ấy. Chúng tôi rất yêu đất nước, con người Việt Nam song với bóng đá thì bà ấy không mặn mà lắm, khác hẳn với tôi. Nhưng tôi luôn chắc chắn rằng dù có mặt hay không trên khán đài, bà ấy luôn cầu chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Thủy Chi 
Thực hiện

Phát biểu trước giờ G

Tiền đạo Lê Công Vinh: Mùa bóng 2006, ngoại trừ tại SHBank Cup thắng U20 Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chỉ biết hòa và thua người Thái. Nhưng điều này không thể mãi tiếp diễn.

Chúng tôi quyết tâm đá một trận ra trò để mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ. Hơn nữa, thời điểm này Thái Lan không mạnh và họ đã phải gọi lại nhiều lão tướng quay trở lại đội tuyển.

Tôi tin rằng ngày mai sẽ là ngày chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nếu được ra sân, với lối chơi tấn công mà HLV Riedl đã chọn, tôi sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn và sẽ cùng đồng đội làm tất cả để có chiến thắng.

HLV Thái Lan Chanvit: Thực sự tôi cảm thấy hơi buồn vì Thái Lan và Việt Nam, hai đội mạnh nhất ĐNA lại phải loại nhau từ bán kết. Nếu được lựa chọn thì tôi muốn gặp Singapore hơn là các bạn.

Tiền đạo Kiatisak: Tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam thật cuồng nhiệt và chắc chắn chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu tới. Tuy nhiên, cả hai đội đều đã hiểu rõ về nhau và một chút may mắn là rất cần thiết trong cuộc đối đầu này. Một kết quả hòa là chấp nhận được.

Tiền vệ Thonglao: Tôi vẫn đang có vấn đề về chấn thương (!?) nên không biết có được vào sân thi đấu hay không. Tuy nhiên nếu được vào sân tôi sẽ thi đấu hết mình.

MỚI - NÓNG