A.Riedl: "Bóng đá Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ"

A.Riedl: "Bóng đá Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ"
Nhà cầm quân người Áo đã đưa ra nhận xét sau khi xem hai trận đấu ở giải hạng Nhất và V-League 2005 cuối tuần qua...
A.Riedl: "Bóng đá Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ" ảnh 1

Tranh thủ ít phút nghỉ giải lao giữa giờ làm “bài thi”, HLV Alfred Riedl đã có cuộc trò chuyện với các phóng viên xung quanh cuộc thương thảo hợp đồng với LĐBĐVN cũng như những đánh giá của ông về bóng đá VN sau hơn 1 năm xa cách.

Điều khiến vị HLV lịch lãm này băn khoăn nhất chính là tình trạng bạo lực sân cỏ đã đến mức báo động, đe dọa sự nghiệp của nhiều cầu thủ và là tác nhân kéo lùi sự phát triển của bóng đá VN trong thời gian qua.

Ông đánh giá thế nào về cuộc thương thảo với VFF?

Tôi thấy khá hài lòng với buổi làm việc này. Chúng tôi đã trao đổi rất kỹ về kế hoạch huấn luyện cho các ĐT, đặc biệt là trong các năm 2005 này và 2007, khi SEA Games diễn ra cũng như VN đăng cai vòng loại ASIAN Cup. Chúng tôi có cùng chung quan điểm về bóng đá.

Ông có thể cho biết cụ thể kế hoạch huấn luyện được không?

Nói chung là chúng tôi cố gắng tập luyện thật nhiều với thời gian nhiều nhất có thể. Tôi cũng cố gắng hạn chế tập trung đội tuyển trong thời gian V-League và hạng Nhất diễn ra để tránh ảnh hưởng tới các CLB.

Cũng sẽ không còn chế độ tập trung dài hạn tới 5-6 tháng như hồi SEA Games 22 nữa mà chỉ tập trung cầu thủ tối đa 3 tháng trước mỗi giải đấu quan trọng. Trong 3 tháng này cũng sẽ chia ra thành từng giai đoạn nhỏ chừng 10 ngày tới nửa tháng để các cầu thủ luôn đạt được sự hưng phấn cao độ.

Tất nhiên việc huấn luyện 3 ĐT cùng lúc là một thách thức không nhỏ nhưng tôi sẽ tuỳ vào từng giải đấu cụ thể để giành ưu tiên cho mỗi đội. Thí dụ trước mắt chúng ta là SEA Games 23 thì phải ưu tiên cho ĐT Olympic, còn đến Tiger thì ĐTQG được đặt lên hàng đầu.

Tôi dự tính trao ĐT U20 QG cho “người quen cũ” là HLV Trần Công Minh dẫn dắt còn tôi sẽ ở vị trí cố vấn. Những trường hợp cần thiết tôi sẽ trực tiếp nắm đội.

Trong 3 ngày trở lại VN, ông nhận xét thế nào về trình độ bóng đá VN, có phát triển hơn so với trước đây không?

Tôi đã có dịp theo dõi trực tiếp 2 trận trên sân Hà Nội và 2 trận qua truyền hình. Điều khiến tôi buồn nhất là trình độ bóng đá VN vẫn dậm chân tại chỗ so với 5 năm trước đây. Và tình trạng bạo lực trên sân cỏ đã tới mức báo động.

Ông có đóng góp ý kiến này với lãnh đạo VFF?

Tôi đã trao đổi rất kỹ với VFF về vấn đề này và nhận được sự tán đồng cao. Nếu chúng ta không dẹp bỏ được nạn bạo lực sân cỏ, thật khó có thể đưa bóng đá VN phát triển đúng với tiềm năng vốn có cũng như làm sao có thể bảo vệ được lâu dài những nhân tài cho bóng đá VN?

Còn điều gì khiến ông băn khoăn nữa không?

Theo tôi, VFF đã cho các CLB đăng ký quá nhiều cầu thủ ngoại. Ngoài 3 cầu thủ trên sân, trên băng ghế dự bị còn 2 cầu thủ ngoại nữa. Điều này sẽ khiến nhiều cầu thủ trẻ bị mất vị trí vào tay cầu thủ ngoại và cơ hội phát triển, khẳng định tài năng của họ bị thu hẹp rất nhiều.

Việc cầu thủ nội bị mất vị trí là ảnh hưởng tiêu cực tới lực lượng ĐTQG. Theo tôi, VFF cần thận trọng xem xét lại vấn đề này.

MỚI - NÓNG