Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng

SVVN - Phan Cẩm Ly (sinh năm 1995), Á khôi trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), nổi bật với khuôn mặt khả ái, luôn rạng rỡ, gây nhiều thiện cảm với người đối diện. Ít ai biết, khi đạt danh hiệu Á khôi sinh viên, nhiều cơ hội lớn đã đến nhưng cô gái đã gác lại để theo đuổi việc học và tìm kiếm con đường cho riêng mình.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 1

Trước khi trở thành sinh viên của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Cẩm Ly luôn giành thành tích cao trong học tập và hoạt động ngoại khóa suốt 12 năm học. Khá may mắn khi vừa mới vào trường, Cẩm Ly đã thích nghi với môi trường ĐH, tham gia rất nhiều hoạt động Câu lạc bộ, thầy cô bạn bè yêu quý.

Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 2 Cơ hội lớn nhất được mở ra khi đang là sinh viên năm thứ 3, với danh hiệu Á khôi sinh viên của trường, nhiều cơ hội trước mắt. Tuy nhiên, Cẩm Ly đành từ chối những cơ hội đó để tiếp tục học tập để trau dồi kiến thức.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 3 Cẩm Ly chia sẻ, danh hiệu chỉ là một cánh cửa nhỏ mở ra thành công, còn có thành công lâu dài hay không thì lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 4 Được biết, Cẩm Ly có một niềm đam mê lớn đối với đàn piano. Cô đã theo đuổi bộ môn nghệ thuật này từ nhiều năm nay. Để theo đuổi niềm đam mê này của mình, Cẩm Ly đã tạm gác lại những cơ hội lớn trong sự nuối tiếc của nhiều người.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 5 Nhưng riêng với Cẩm Ly, cơ hội này đóng lại sẽ có cơ hội khác mở ra. Cẩm Ly chắc chắn sẽ có nhiều cô hội để thỏa mãn đam mê với cây đàn của mình hơn, đặc biệt khi đã trở thành sinh viên khoa Môi trường trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 6 Cẩm Ly tự nhận xét mình là một người sôi nổi, năng động. Cô chia sẻ mình rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 7 Hiện tại, Cẩm Ly dành nhiều thời gian để trau dồi vốn ngoại ngữ, cô cho biết: và mong muốn học thật tốt để có thể đạt đến ước mơ là làm việc thật tốt tại các tập đoàn lớn. Mặc dù công việc hiện tại làm cho tập đoàn Bất động sản lớn khá bận rộn, với thu nhập ổn định nhưng cô gái vẫn đang dự định tìm kiếm những hướng đi mới để tạo con đường riêng cho chính bản thân mình.
Á khôi từ bỏ cơ hội lớn khi đăng quang, tự gây dựng cho mình con đường riêng ảnh 8 Khác với hình ảnh chững chạc trên sân khấu, ngoài đời thường, Cẩm Ly luôn nổi bật với phong cách trẻ trung, xinh đẹp và không kém phần cá tính.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.