Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê

SVVN - Được biết đến là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nhưng ít ai biết rằng Triều Tiên cũng từng là Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh Viên Việt Nam, xuất thân từ vùng đất Phú Yên, sở hữu nét đẹp mộc mạc, chân phương, đúng chuẩn con gái Nam Trung bộ.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 1

Đinh Thị Triều Tiên, sinh viên năm 4, ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Văn Hiến).

Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 2 Cô nàng được biết đến là người sở hữu vòng eo vạn người mê.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 3 Trưởng thành từ cuộc thi cấp trường, nữ sinh Phú Yên sau đó được mọi người biết đến với danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2017, thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 4 Ít ai biết được đằng sau các cuộc thi, Triều Tiên thật thà chia sẻ "các cuộc thi chỉ là trải nghiệm", chứ chẳng phải mình sẽ đạt được gì, dùng danh hiệu đánh bóng bản thân.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 5 Từ một cô gái vùng ven biển Nam Trung Bộ, chân ướt chân ráo lên thành phố với mong muốn hoàn thành khoá học Đại học, có cuộc sống ổn định phụ giúp gia đình nên chưa khi nào cô gái sinh năm 1998 này nghĩ rằng vẻ ngoài có thể giúp mình đạt được thành công hay danh hiệu.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 6 Trong từng bước trưởng thành của mình, Triều Tiên lúc đầu cảm thấy rụt rè lại càng thu mình, cảm thấy thiếu tự tin, mới lên thành phố giống như bao sinh viên xa nhà khác, khó khăn vì chỗ ở rồi công việc đi làm thêm với môi trường mới, cô gái càng phải cố gắng nỗ lực vì bản thân mình hơn nữa.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 7 Vốn không phải là một cô gái quá nổi bật, ngoài gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi và chiều cao lý tưởng thì Triều Tiên gần như khá trầm tính. Trong thời gian đầu, cô nàng chỉ biết đến học và học.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 8 Ban đầu, Tiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô nàng ngường ngùng chia sẻ "khi đó chưa biết đi giày cao gót là gì".
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 9 Tiên kể: “Lúc đầu Tiên rất rụt rè và tự ti, thậm chí mọi thứ đến với Tiên đều khiến mình bị bỡ ngỡ. Nhưng nhờ cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến, mình mới bắt đầu năng động hơn, cởi mở hơn và cũng học hỏi được nhiều điều hơn".
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 10 Cứ nghĩ cuộc thi sắc đẹp tại trường chỉ là cơ duyên để Tiên học hỏi và trau dồi bản thân, nhưng một lần nữa chính những trải nghiệm từ cuộc thi cấp trường giúp Tiên thêm tự tin đi dự thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 11 Tiên đã được đi trải nghiệm nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều bạn bè trên khắp cả nước. Hơn nữa là hiểu được mình còn khuyết điểm gì và cần học hỏi thêm điều gì. Cũng nhờ vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiên chia sẻ rằng mình còn biết thêm được cách cư xử với mọi người, hiểu mình cần phải cho đi nhiều hơn. Trải nghiệm này giúp Tiên đã sống hết mình trong cuộc thi, đã thật sự cố gắng, đã trải nghiệm học hỏi và biết thêm rất nhiều kiến thức.
Á khôi Sinh viên sở hữu vòng eo vạn người mê ảnh 12 Điều may mắn nhất mà Tiên nghĩ mình nhận được là sự ủng hộ đến từ gia đình, người thân hay rất nhiều bạn bè, anh chị xung quanh. Bên cạnh đó thì điều cô nàng cảm thấy ý nghĩa nhất sau khi kết thúc cuộc thi có lẽ là đã học hỏi được rất rất nhiều điều.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.