Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ

TPO - Á hậu Việt Nam 2016 tự tin để mặt mộc, mặc đồ giản dị và lái xe máy đến showroom của nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh để chuẩn bị cho chuyến công tác kết hợp du lịch dài ngày ở châu Âu sắp tới.
Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 1

Mới đây,  Á hậu Thuỳ Dung đã đến cửa hàng của NTK Kim Khanh để thử các mẫu thiết kế mới nhất. Cô gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khá đơn giản.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 2

Người đẹp cho biết cô để mặt mộc và đi xe máy tới vì vừa kết thúc buổi học tại trường Đại học Ngoại thương.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 3

Thuỳ Dung ưu tiên chọn các thiết kế tôn dáng, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 4

Cô khoe dáng gợi cảm trong bộ váy bó sát, có thiết kế chấm bi.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 5

Các thiết kế tối giản nhưng vẫn quyến rũ chính là phong cách đặc trưng của nhà thiết kế Kim Khanh.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 6

Vào ngày 25/4 sắp tới, Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung có chuyến công tác kết hợp du lịch dài ngày ở châu Âu.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 7

Cô sẽ lưu trú và khám phá văn hoá tại một số thành phố nổi tiếng của Italia.

Á hậu Thuỳ Dung để mặt mộc, tự lái xe máy đi thử đồ ảnh 8

Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng và cũng là lần đầu công tác xa nhà, Thuỳ Dung chú ý chuẩn bị trang phục từ trước một tuần. Cô mong muốn lựa chọn những trang phục phù hợp với sự kiện và hoàn cảnh mà mình sẽ tham gia.

Ảnh: Tuấn Vũ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.