Á hậu Phương Nhi bảo lưu đại học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một năm bảo lưu việc học, Phương Nhi tiếp tục xin hoãn 6 tháng ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội để tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế diễn ra ở Nhật Bản cuối tháng 10.

Ngày 26/5, Phương Nhi xác nhận với Tiền Phong thông tin cô tiếp tục bảo lưu việc học tại Đại học Luật Hà Nội để chuẩn bị cho việc sang Nhật dự thi Hoa hậu Quốc tế vào tháng 10.

"Tháng 8/2022, Phương Nhi xin bảo lưu kết quả một năm ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội để đảm đương vai trò Á hậu Miss World Vietnam. Sau khi được bổ nhiệm là đại diện Việt Nam tại Miss International, cô tiếp tục xin bảo lưu 6 tháng để chuẩn bị thi quốc tế", phía Phương Nhi nói.

Phương Nhi sẽ trở lại trường sau khi tham gia Miss International diễn ra cuối tháng 10 tại Nhật Bản.

Bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss International Vietnam - cho biết khi các hoa, á hậu ký hợp đồng sau đăng quang, điều khoản đi kèm là không được bỏ ngang việc học. Bà Dung cũng cho biết quyết định bảo lưu thêm việc học là ở Phương Nhi sau khi bàn bạc, trao đổi với gia đình, công ty.

Á hậu Phương Nhi bảo lưu đại học ảnh 1Á hậu Phương Nhi bảo lưu đại học ảnh 2

Phương Nhi và đương kim Hoa hậu Quốc tế, Á hậu Trịnh Thùy Linh tại buổi trao sash.

Tại buổi trao sash, danh hiệu Miss International, Phương Nhi nói cô biết ơn vì được tin tưởng để tiếp bước Phương Anh dự cuộc thi nhan sắc có tuổi đời lớn thứ ba thế giới, sau Miss World và Miss Universe.

"Tôi thấy mừng vì nỗ lực của bản thân được công nhận và có thêm cơ hội để thể hiện với các bạn", Phương Nhi nói.

Tại buổi họp báo, Phương Nhi thể hiện khả năng nói tiếng Anh khi phát biểu trên sân khấu và trao đổi với đương kim Hoa hậu Quốc tế Jasmin Selberg. Miss International chia sẻ Phương Nhi là cô gái dễ gần, hòa đồng, nói tiếng Anh tốt và là đại diện phù hợp cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 80-57-88. Về lý do chọn Phương Nhi dự thi Miss International 2023, bà Phạm Kim Dung - giám đốc quốc gia Miss International Vietnam - chia sẻ với Tiền Phong: "Phương Nhi có nhan sắc ngọt ngào, tạo thiện cảm cho người đối diện. Cô còn có sự hoạt bát, có thể hòa nhập với môi trường quốc tế. Tôi nhận thấy sự hết mình, kỷ luật của Phương Nhi".

Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2023 dự kiến tổ chức tháng 10 ở Nhật Bản. Đây được xem là cuộc thi lớn thứ ba thế giới sau Miss World, Miss Universe.

Năm 2022, Á hậu 1 Việt Nam 2020 Phương Anh đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế nhưng không đạt giải. Thành tích tốt nhất tại cuộc thi sắc đẹp lớn thứ ba thế giới lần lượt thuộc về Thúy Vân (Á hậu 3), Tường San (Top 8).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.