Á hậu Phương Nga và Thuý An chia sẻ dự định sau Chung kết HHVN 2018

TPO - Á hậu 1 Bùi Phương Nga và Á hậu 2 Thuý An chia sẻ những dự định của mình sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 trong cuộc giao lưu với bạn đọc Báo Tiền Phong sáng 17/9.
Á hậu Phương Nga và Thuý An chia sẻ dự định sau Chung kết HHVN 2018 ảnh 1
Chia sẻ về dự định sau khi đăng quang, Á hậu Phương Nga cho biết: “Bởi vì hiện tại đã gần kề với thời điểm đăng ký dự thi Miss Grand International 2018, em sẽ cố gắng luyện tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đạt được phong độ tốt nhất cho lần “chinh chiến” quốc tế này. Sau đó, dù kết quả ra sao, em sẽ trở lại việc học ở Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Á hậu 2 Thuý An cũng đồng quan điểm với Phương Nga nói về chuyện học: “Không chỉ là một người đẹp, mà tất cả mọi người đều có quyền trau dồi tri thức thêm cho mình. Vì vậy, em sẽ tiếp tục đến trường để có những kiến thức thật tốt giúp em bước cao hơn nữa và sẵn sàng đón nhận những hành trình sắp tới” – cô nói.

Nói về tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ: “Nếu xét từng đường nét thì có thể chưa hoàn hảo, nhưng nhìn tổng quan về mọi mặt, em nghĩ Hoa hậu là người đẹp nhất”.

Trong khi đó, Á hậu Thuý An chia sẻ nhiều hơn về Hoa hậu Tiểu Vy. Cô cho biết: “Đợt sơ khảo miền Nam là lần đầu tiên em gặp Tiểu Vy. Lúc đó em đã ấn tượng với cô ấy bởi chiều cao và khuôn mặt khả ái. Trong tà áo dài, em cảm nhận Tiểu Vy dịu dàng, nữ tính, có vẻ nghiêm túc. Nhưng khi vào vòng chung kết, em được tiếp xúc với Tiểu Vy nhiều hơn, em thấy Tiểu Vy thân thiện và tương đối hồn nhiên so với lứa tuổi thế hệ 2K của cô ấy, không như suy nghĩ lúc ban đầu của em là một người có vẻ nghiêm túc và khó gần”.

Nói về kết quả và những danh vị dành cho mình, Á hậu Bùi Phương Nga cho biết: “Em tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Trong suốt hành trình dài tham gia Hoa hậu Việt Nam và cả đêm chung kết, em đã cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, và làm tốt nhất những gì mình có thể. Em thấy không còn gì để nuối tiếc”.

Á hậu Phương Nga và Thuý An chia sẻ dự định sau Chung kết HHVN 2018 ảnh 2

Á hậu Bùi Phương Nga trong buổi giao lưu trực tuyến sáng nay.

Cô cũng thẳng thắn khi được hỏi rằng nếu có người chê không xứng đáng với danh hiệu Á hậu. “Theo em, nếu có người nhận xét như thế, em sẽ vui vẻ đón nhận. Bởi vì, em nghĩ, hiện tại em vẫn chỉ là viên ngọc thô cần được mài giũa. Trong những ngày tháng sắp tới, em sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi bản thân để xứng đáng với danh hiệu mình đạt được” – cô nói.

Chia sẻ về những trọng trách sau khi đăng quang, Phương Nga tâm sự: “Em vẫn luôn tâm đắc câu nói: “Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó”. Đương nhiên, Hoa hậu phải gánh sứ mệnh, áp lực lớn nhất trong Top 3. Tuy nhiên, khi lọt vào top 43 HHVN 2018, em cảm thấy bất cứ thí sinh nào cũng mang trong mình sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái. Do đó, dù chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 1, em cũng luôn tự nhắc nhở mình phải sống có trách nhiệm và làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho xã hội, cộng đồng”.

Khi được hỏi về quyết định tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An chia sẻ từ bé cô đã thích các cuộc thi sắc đẹp và em luôn theo dõi các cuộc thi sắc đẹp của các chị đi trước. Từ năm 18 tuổi cô đã muốn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rồi, nhưng cũng vì một phần lo lắng, thiếu tự tin và bận với lịch học nên Thuý An chưa thể đến với cuộc thi vào năm đó.

“Năm nay đặc biệt là dịp kỷ niệm 30 năm cuộc thi HHVN và cũng một phần em cảm nhận tuổi 21 của mình cũng tương đối cao so với mặt bằng chung các thí sinh khác nên em quyết định đến với cuộc thi để cho mình một cơ hội” – cô chia sẻ.

Á hậu Phương Nga và Thuý An chia sẻ dự định sau Chung kết HHVN 2018 ảnh 3

Á hậu Thuý An trong buổi giao lưu trực tuyến sáng nay.

Chia tay cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và các bạn thí sinh, Á hậu Thuý An tiếc nuối: “Trong ba tháng qua, người em tiếp xúc gần gũi nhất là các thành viên Ban Tổ chức và các anh chị quản lý thí sinh. Các thí sinh chúng em được Ban tổ chức chỉ dạy cách giao tiếp ứng xử đối với mọi người và tập luyện nhiều kỹ năng khác nhau từ kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày đến cuộc thi.

Khi xa nhà, thiếu vắng tình thương của gia đình, khi đó em được các anh chị quản lý chăm sóc rất chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những bạn xa nhà không quen với lịch trình hoạt động dày đặc nên dễ bị ốm, thì đều được các anh chị chăm sóc rất tận tình. Riêng bản thân em sức khỏe tương đối tốt, nên không bị bệnh. Vì vậy, nhiều lúc em cũng muốn mình… “bệnh” để được các anh chị chăm sóc như những thí sinh khác.

Em đã nghĩ là khi đến với nhà chung các bạn thí sinh sẽ có sự ganh đua, đố kỵ với nhau nhưng thực tế thì diễn ra hoàn toàn ngược lại. Và em cảm nhận được tình cảm chân thật của các bạn đối xử với nhau. Thời gian 3 tháng không ngắn cũng không là quá dài, nhưng chúng em đã có kỷ niệm thật đẹp của thời thanh xuân. Đây là điều mà em cảm thấy quyến luyến và xúc động nhất khi xa các bạn”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.