Á hậu Phương Anh trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong 2 phút khiến fans ngưỡng mộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây khi tham gia chương trình truyền hình về tiếng Anh, Á hậu Phương Anh đã thể hiện khả năng ngoại ngữ đáng nể của mình

Mới đây, Á hậu Phương Anh đã trở thành khách mời của chương trình Face – off, một chương trình chuyên đề về tiếng Anh, qua đó khách mời có thể chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ, kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị của mình.

Trong chương trình, Á hậu Phương Anh đã chia sẻ quá trình chuyển từ học tiếng Pháp sang tiếng Anh. Phương Anh đã có 6 năm học và nói thành thạo tiếng Pháp tuy nhiên cô đã chọn trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Á hậu Phương Anh trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong 2 phút khiến fans ngưỡng mộ ảnh 1
Á hậu Phương Anh trong chương trình Face-off.

Tại trường Đại học, Phương Anh phải giao tiếp, làm bài tập, thực hành bằng tiếng Anh. Cô thừa nhận mình cũng từng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vì 2 ngôn ngữ có từ vựng, phát âm, trọng âm khác nhau.

Cô đã mất 2 năm để nói thành thạo tiếng Anh và theo kịp chương trình học. Tuy thời gian ban đầu ở giảng đường Đại học có phần khó khăn nhưng Phương Anh vẫn xuất sắc đạt thành tích cao trong lớp.

Á hậu Phương Anh trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong 2 phút khiến fans ngưỡng mộ ảnh 2
Á hậu Phương Anh chia sẻ mất 2 năm để nói thành thạo tiếng Anh.

Bên cạnh việc chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, trong chương trình cô còn trổ tài “bắn” tiếng Pháp khi giới thiệu về chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là tiết mục thuyết trình của Phương Anh tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô cũng chia sẻ việc mình đến với HHVN 2020 là một thử thách mà chính cô tự đặt ra cho mình và qua đó ngoài việc trở thành một Á hậu, cô còn học được nhiều điều giúp bản thân trưởng thành hơn.

Á hậu Phương Anh trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong 2 phút khiến fans ngưỡng mộ ảnh 3
Người đẹp trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong chương trình.

Chương trình Face - off còn đặt ra cho Phương Anh một thử thách bất ngờ, đó là trả lời ứng xử bằng tiếng Anh trong 2 phút. Phương Anh đã chia sẻ về điều khiến bản thân khác biệt so với những thí sinh khác trong cuộc thi sắc đẹp đó chính là sự chăm chỉ và nỗ lực.

Ngoài ra, cô còn chia sẻ quan điểm về việc lập kế hoạch cho tương lai. Phương Anh xem trọng thái độ, cách xử lý và tư duy của mỗi người ở hiện tại hơn là đưa ra một mục tiêu xa xôi.

Ngay sau khi chương trình được lên sóng đã thu hút sự chú ý rất lớn của các fans sắc đẹp. Rất nhiều fans bày tỏ sự ngưỡng mộ trình độ ngoại ngữ ấn tượng của Phương Anh. Bên cạnh đó, cũng có không ít những góp ý để Phương Anh có thể hoàn thiện bản thân mình trong thời gian tới.

Cô chia sẻ: "Ngày hôm qua có lên sóng một clip mình Q&A bằng tiếng Anh theo dạng trả lời ứng xử của các cuộc thi, và mình đã nhận được góp ý của mọi người về nội dung. Nói thật khi đọc được những comment đó mình cảm động vô cùng vì mọi người feedback cho mình rất rất dễ thương, đáng yêu và nhẹ nhàng hết sức. Ý của mọi người rất hay, Phương Anh sẽ rút kinh nghiệm để trau chuốt câu trả lời và cách hành văn của mình sau này hơn".

Á hậu Phương Anh trổ tài ứng xử 'đỉnh cao' bằng tiếng Anh trong 2 phút khiến fans ngưỡng mộ ảnh 4
Phương Anh cảm ơn sự góp ý của các fans sắc đẹp để cô có thể hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

Người đẹp cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng fans sắc đẹp :"Cuối năm nay là một khoảng thời gian rất náo nhiệt cho các bạn đang theo dõi các cuộc thi sắc đẹp khi chúng ta có tới ba đại diện đi thi quốc tế. Và năm sau thì tới lượt Phương Anh và các bạn đại diện mới. Nhưng điều quan trọng nhất là khi tất cả đại diện có được sự ủng hộ tích cực, lịch sự, văn minh, và đáng yêu của mọi người thì chắc chắn là Phương Anh và các bạn sẽ có thêm rất nhiều động lực để đi thi thật tốt".

Hiện tại ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, Á hậu Phương Anh còn đang theo học tiếng Nhật để tham dự cuộc thi Miss International 2022 tại Nhật Bản. Với vốn ngoại ngữ đáng nể, nhan sắc ngọt ngào, Phương Anh đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi năm sau.

MỚI - NÓNG