Hoa hậu Việt Nam: 30 năm tôn vinh nhan sắc Việt - Kỳ 10:

Á hậu Ðỗ Hoàng Anh: Kỷ niệm về cuộc thi thật ngọt ngào

Á hậu 2 Ðỗ Hoàng Anh (bìa phải) trong lễ đăng quang.
Á hậu 2 Ðỗ Hoàng Anh (bìa phải) trong lễ đăng quang.
TP - Sau khi giành ngôi vị Á hậu II tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, hình ảnh của Ðỗ Hoàng Anh xuất hiện rất ít so với những người đẹp khác. Cô hoàn tất việc học, kết hôn, sinh con sớm và ít liên đới showbiz.

Nét baby của Hoàng Anh không đổi nhiều sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2017. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhưng không phải để dấn thân showbiz. Có nhiều người nói rằng Hoàng Anh ở ẩn, Á hậu đính chính: Là showbiz không chọn em! Và rằng, giữa việc không tham gia showbiz với việc tiếp tục học là hai đường thẳng song song, không phải vì thôi việc này mới tập trung việc kia. Chưa kể, tiếp tục học xong còn là cam kết của Hoàng Anh với bố mẹ từ trước khi cô đi thi Hoa hậu.

Vẫn giữ được sự trong trẻo, Hoàng Anh thừa nhận: Thực ra sau khi giành ngôi vị Á hậu em cũng có chút chểnh mảng học hành. Nhưng chính bố mẹ là người kéo em lại! Không tham gia showbiz, thiếu đi một phần rực rỡ của tuổi trẻ, song cô gái hơn 20 tuổi lại tổng kết: Việc lựa chọn cái này mà không phải cái kia đôi khi cũng là duyên. Và rằng cô không tiếc khi không nắm được cơ hội vàng để nổi tiếng bởi cũng không quá tham vọng ánh hào quang.

Á hậu Ðỗ Hoàng Anh: Kỷ niệm về cuộc thi thật ngọt ngào ảnh 1

Sau khi đăng quang Á hậu 2, Ðỗ Hoàng Anh ít xuất hiện trên truyền thông.

Việc Hoàng Anh chọn “theo chồng bỏ cuộc chơi” cũng khiến nhiều khán giả bị sốc. Cô cho biết: “Chính bố mẹ em cũng sốc vì quyết định này. Khi nhà chồng sang hỏi cưới, bố mẹ sững sờ, mất hơn một tuần mới bình tĩnh lại được”. Nói thêm về quyết định bất ngờ này, Á hậu khẳng định: Ngay từ nhỏ cô đã luôn mong có ngôi nhà ấm áp của riêng mình. Điều đó ảnh hưởng từ cuộc sống êm ấm của bố mẹ cô. Và nếu được chọn lại, cô sẽ vẫn quyết định như thế.

Tuy ít xuất hiện trên thảm đỏ nhưng Hoàng Anh lại tham gia rất nhiều chương trình xã hội và giải trí. Cô đặc biệt thích các chương trình mang tính truyền cảm hứng, và các chương trình dành riêng cho thanh niên bởi “em thấy mình trong đó, được sống thật với cảm xúc của mình mà không phải gồng cố hay diễn”. Hỏi chương trình nào từng khiến Hoàng Anh tốn nhiều cảm xúc nhất, cô kể một lèo: nhảy flashmod, chấm Miss, hiến máu, quyên góp, các hội chợ của sinh viên… Á hậu còn khoe: Rất nhiều chương trình em không lấy cát-xê, bù lại em được truyền lửa từ các bạn, và thu hoạch rất nhiều niềm vui.

Hoàng Anh kể: “Danh hiệu Á hậu với em không chỉ là một giải thưởng, em luôn trân trọng và cảm thấy vinh hạnh đạt được danh hiệu này. Nó là cột mốc tuyệt vời trong tuổi thanh xuân mà em đặc biệt giữ gìn. Trong hàng nghìn người đăng ký dự thi, chỉ có ba người đăng quang, em là một trong ba người ấy. Khi được xướng tên Á hậu, em còn chưa cảm nhận hết niềm vui, nhưng càng trưởng thành thì càng thấy nó đáng trân trọng, đáng tự hào. Đây là niềm tự hào lớn của em và gia đình”.

Á hậu Ðỗ Hoàng Anh: Kỷ niệm về cuộc thi thật ngọt ngào ảnh 2

Á hậu Ðỗ Hoàng Anh. Ảnh: HA.

Cô cũng cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, bạn bố mẹ cô đến nhà chơi đã đùa lớn lên phải đi thi Hoa hậu đấy! Mơ ước được tham gia cuộc thi Hoa hậu gieo vào lòng cô từ đó. Trong tiềm thức cô gái nhỏ, ngôi vị là một thứ tỏa sáng, xa vời bởi nó quá cao sang. Càng lớn Hoàng Anh càng thấy nó như một giấc mơ, mà nếu đạt được thì rất tuyệt vời.

Một điều đặc biệt nữa, Hoàng Anh kể trong thời kỳ mang bầu, tâm tính mẫn cảm, mỗi lần nghĩ đến cuộc thi cô đều rất xúc động, thậm chí có thể khóc ngon lành. “Nhớ nhất là những ngày tham gia chung kết, mẹ đi theo, tỉ mỉ lo lắng cho con từng li từng tí. Nhớ mỗi ngày mẹ đều dậy từ 4h sáng để ngồi là hết cho con đống quần áo, váy vóc. Đó là hình ảnh tôi không bao giờ quên” - Hoàng Anh nói.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Anh đã có công việc ổn định, nhưng hiện tại cô tạm nghỉ để ở bên con. Bà mẹ trẻ kể rằng, cô luôn cảm thấy may mắn được ở nhà với con trong giai đoạn phát triển vàng của bé. Khi con cứng cáp hơn, Hoàng Anh dự định sẽ trở lại với công việc kinh doanh. Hiện tại, mỗi ngày của cô chia ra nhiều khoảnh khắc, và toàn là những chuyện vụn vặt, nhỏ bé quay xung quanh con và gia đình.  Nhưng mỗi lần nhớ lại cuộc thi, Á hậu luôn cảm thấy thật ngọt ngào.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi HHVN 2012, Ðỗ Hoàng Anh được chú ý vì chiều cao nổi bật 1,76m cùng nước da trắng sứ. Một lý do nữa khiến Hoàng Anh khá nổi trội là cô có tên trong Top 10 người đẹp tài năng với bài thi múa Giấc mơ trưa gây ấn tượng. Cô là con nhà nòi nghệ thuật, học múa từ nhỏ. Trong ba người đẹp đăng quang năm 2012, Hoàng Anh là người lên xe hoa đầu tiên. Cô kết hôn vào đầu năm 2017. Chồng của Hoàng Anh hơn cô ba tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Á hậu sinh công chúa đầu lòng vào tháng 9/2017.
MỚI - NÓNG