Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi
TPO - Với khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên tận hưởng cuộc sống xa hoa, sang chảnh sau khi ly hôn chồng đại gia hơn 40 tuổi.

Năm 2018, dư luận Hong Kong “dậy sóng” trước thông tin Á hậu Hong Kong 2014 Hà Diễm Quyên (Katherine Ho) kết hôn với Ngô Chí Thành - chủ tịch công ty về du lịch và giải trí SJM Holdings Limited – bất chấp cách biệt lớn về tuổi tác.

Theo đó, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 7/2018. Trong giấy chứng hôn, Hà Diễm Quyên khai sinh năm 1991, còn tỷ phú họ Ngô sinh năm 1951. Điều này có nghĩa, ông Ngô Chí Thành hơn mỹ nhân họ Hà đến 40 tuổi.

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 1

Hà Diễm Quyên bị mang tiếng "đào mỏ" khi kết hôn với đại gia đang tuổi bố.

Nhờ cuộc hôn nhân này, Hà Diễm Quyên từ một diễn viên chuyên đóng vai siêu phụ “một bước lên mây” trở thành phu nhân nhà giàu, sống sung túc, không cần lo lắng về tiền bạc.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, người đẹp 9x bất ngờ thông báo trên Instagram đã chia tay trong hòa bình với chồng đại gia đáng tuổi bố. Cô không đề cập đến lý do ly hôn.

Những tưởng hôn nhân chấm dứt đồng nghĩa với việc Hà Diễm Quyên tay trắng ra đi. Nhưng ngược lại, qua những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân có thể thấy, á hậu 30 tuổi vẫn có cuộc sống giàu sang, với hàng hiệu “đắp” đầy người, dùng trà chiều ở khách sạn 6 sao, thường xuyên đi du lịch sang chảnh khắp nơi trên thế giới, được các thương hiệu quốc tế mời tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm mới…

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 2

Hà Diễm Quyên vẫn sống sung túc sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng với đại gia 70 tuổi.

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 3

Cô thường xuyên đăng ảnh diện đồ hiệu đắt đỏ

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 4

Uống trà chiều ở khách sạn hạng sang.

Có nguồn tin cho hay, mỹ nhân họ Hà nhận được khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ sau khi ly hôn ông Ngô Chí Thành. Sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ đô la Hong Kong (386 triệu USD), ông hào phóng cho vợ cũ 300 triệu đô la Hong Kong (38,6 triệu USD) phí chia tay.

Không những thế, đời sống tình ái của cô sau ly hôn cũng khá phong phú. Vài ngày sau khi thông báo ly hôn, Hà Diễm Quyên bị lộ ảnh ôm hôn đàn ông lạ. Qua tìm hiểu, người này là Trần Diệu Chương - chủ tịch tập đoàn Bảo Thanh Hong Kong, con trai của nhà từ thiện nổi tiếng Trần Diệu Chương. Đại gia họ Trần có tài sản cá nhân khoảng hơn 10 tỷ đô la Hong Kong, gấp chồng cũ của người đẹp 3 lần. Ngoài ra, cô còn có mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông ngoại quốc, làm tư vấn cho ngân hàng đầu tư.

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 5

Á hậu Hong Kong 2014 "check-in" nhiều nơi trên khắp thế giới.

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 6

Còn đi hóng mát trên du thuyền sang trọng.

Á hậu Hong Kong thành triệu phú nhờ tiền cấp dưỡng sau ly hôn của đại gia 70 tuổi ảnh 7

Đeo những món trang sức có giá trị lớn.

Theo HK01
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.