Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Đình Khánh Phương là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Khánh Phương (sinh năm 1995) từng đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Cô là đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational 2017 và có mặt trong top 25.

Quay lại đấu trường nhan sắc ở độ tuổi 27, Khánh Phương cho biết, nhiều người nói rằng cô nên an phận và hài lòng với danh hiệu đã đạt được. “Họ nói ở độ tuổi của tôi thì đừng nên thi thố thêm làm gì cho mệt, không có cơ hội đâu.

Thế nhưng, bản thân tôi biết rằng lửa đam mê trong mình còn nhiều lắm. Nó tuy ẩn bên trong nhưng luôn sẵn sàng để bùng cháy”, cô nói.

Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến' ảnh 1

Người đẹp chia sẻ, cô từng có khoảng thời gian mất thăng bằng trong cuộc sống. Trở thành Á hậu ở độ tuổi 21, Khánh Phương được sống trong hào quang và danh vọng, có nhiều cơ hội để làm việc trong môi trường showbiz, kiếm được nhiều tiền từ hoạt động nghệ thuật.

Tưởng chừng cô gái sinh năm 1995 đã có một cuộc sống như mơ. Nhưng sau một thời gian dài, Khánh Phương lại cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua như vậy thật vô nghĩa.

“Mỗi sáng thức dậy tôi lại tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì mình trở thành Á hậu để làm gì? Có phải là để mặc hàng hiệu, để được đi xe sang, được đắp lên người những bộ trang sức phụ kiện đắt tiền...? Nếu mục đích chỉ như vậy thì tại sao khi đạt được tất cả, bản thân tôi lại không cảm thấy vui?

Và thế là tôi quyết định rời xa thế giới hào nhoáng ấy một thời gian dài. Không phải tôi thu mình lại, mà tôi muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn”, người đẹp cho biết.

Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến' ảnh 2
Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến' ảnh 3

Khánh Phương từng lọt top 25 Miss Supranational 2017.

Vài năm gần đây, Khánh Phương không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện như trước. Không diện những bộ quần áo đẹp hay phụ kiện đắt tiền, cô khoác lên mình những trang phục đơn giản nhất, tham gia các tổ chức từ thiện và góp một phần công sức nhỏ bé cho các hoạt động vì cộng đồng, cho xã hội.

Sau những chuyến đi từ thiện dài ngày, 9X cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Cô chia sẻ: “Dường như tôi đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hiểu được điều gì làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc.

Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân mình được sinh ra trên cõi đời này là để cống hiến. Tôi muốn dùng chính sức mạnh bên trong mình để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội”.

Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến' ảnh 4

Người đẹp sở hữu ngoại hình nóng bỏng với số đo ba vòng là 90-65-100.

Và đó cũng là một trong những lý do để người đẹp quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô muốn mang đến cuộc thi tinh thần, kiến thức, điều tốt đẹp mà mình đã học hỏi và tích luỹ được trong những năm qua để lan toả tới các cô gái trẻ.

“Đến với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay, tôi không còn nghĩ mình là một Á hậu biển Khánh Phương nữa. Tôi chỉ đơn thuần là Khánh Phương, một cô gái trẻ mang trong mình ngọn lửa đam mê chinh phục mọi khó khăn thử thách, và luôn trong một tâm thế sẵn sàng cống hiến hết mình cho cộng đồng, cho xã hội.

Tôi tin rằng với tầm ảnh hưởng của cuộc thi, tôi có thể thêm một lần nữa truyền cảm hứng tới các cô gái trẻ để lan toả những điều tích cực, những điều tốt đẹp đến cộng đồng một cách rộng rãi nhất.

Tôi là Khánh Phương, một người mang trong mình đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn mang những phẩm chất tốt đẹp của mình đến cuộc thi để cùng với các cô gái trẻ góp phần xây dựng nên một xã hội tốt đẹp và văn minh hơn”, người đẹp quả quyết.

Á hậu biển Khánh Phương: 'Tôi hiểu được sứ mệnh của bản thân sinh ra là để cống hiến' ảnh 5

9X luôn sẵn sàng với tâm thế cống hiến hết mình cho cộng đồng, cho xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.