Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp
TP - Sáng nay, 2 - 6, hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2010 môn thi đầu tiên (môn Văn). Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, cả nước có 1.051.460 thí sinh dự thi ở 2.384 hội đồng thi.
Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Văn sáng nay, 2 - 6, tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Yên.
Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Văn sáng nay, 2 - 6, tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Yên..

Về cơ bản, cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn giữ ổn định như những năm trước. Kỳ thi gồm 6 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Hóa, Địa, Sử (với học sinh THPT) hoặc Toán, Văn, Lý, Hóa, Địa, Sử (với học sinh bổ túc THPT). Thí sinh dự thi hệ THPT nếu không theo học hết chương trình ngoại ngữ THPT hiện hành hoặc học ở nơi có khó khăn về điều kiện dạy - học thì được thi thay thế bằng môn Lý.

Bao nhiêu điểm được tốt nghiệp?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, một thí sinh được công nhận tốt nghiệp khi không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, không có bài nào bị điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp đạt tối thiểu từ 4,5 đến 5 điểm/ môn (tùy thuộc thí sinh diện nào).

Với thí sinh bình thường (diện 1) điểm xét tốt nghiệp tối thiểu đạt 5 điểm/môn; thí sinh diện 2 (con thương binh, bệnh binh... mất sức lao động dưới 81%; con của anh hùng lao động, anh hùng vũ trang; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số...) đạt 4,75 điểm/ môn trở lên; diện 3 (con thương binh, bệnh binh... mất sức lao động trên 81%; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn...) đạt 4,5 điểm/ môn trở lên.

Tuy nhiên, điểm xét tốt nghiệp không chỉ là điểm thi mà còn có điểm khuyến khích (điểm thi + điểm khuyến khích và chia đều cho 6 môn). Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt các chứng chỉ nghề... đều được cộng điểm khuyến khích. Mức khuyến khích tối đa mà thí sinh có thể được hưởng là 4 điểm.

Ai được miễn thi?

Có 3 đối tượng được miễn thi tốt nghiệp: học sinh học lớp 12 được Bộ GD&ĐT triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa; học sinh học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; học sinh khiếm thị.

Tuy nhiên, học sinh hai diện trên muốn được miễn thi tốt nghiệp phải thỏa mãn một số điều kiện như xếp loại cả năm lớp 12 về hạnh kiểm loại tốt, về học lực từ loại khá trở lên (đối với học sinh được tập trung trong các đội tuyển quốc gia) hoặc từ trung bình trở lên (đối với học sinh đi thi quốc tế, khu vực).

Học sinh khiếm thị sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT nếu học hết chương trình THPT, đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT và được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị.

Ai được đặc cách?

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, học sinh được đặc cách tốt nghiệp nếu thuộc các trường hợp sau:

Học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp nhưng bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên và không thể dự thi với điều kiện xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên;

Học sinh bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt mà không thể dự thi môn đầu tiên tự nguyện dự thi số môn thi còn lại với điều kiện điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên và xếp loại ở lớp 12 về học lực từ trung bình trở lên, về hạnh kiểm từ khá trở lên.

Ông Nghĩa cho biết, khi rơi vào một trong các tình huống trên, thí sinh cần có đủ hồ sơ rồi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để được đặc cách tốt nghiệp. Với thí sinh không dự thi môn nào cần có hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Với thí sinh không dự thi đầy đủ 6 môn, thí sinh cần có biên bản xác nhận của hội đồng coi thi và hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho hội đồng chấm thi; hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định trong quy chế. Tất cả những học sinh được đặc cách tốt nghiệp đều chỉ được xếp loại trung bình.

Ông Nghĩa khẳng định: “Việc xác nhận thí sinh ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt được giao cho cơ sở y tế và chính quyền địa phương xác nhận. Nếu có sự không trung thực trong việc xác nhận, các cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hơn nữa, các điều kiện kèm theo với từng trường hợp khá ngặt nghèo. Đặc biệt đã đặc cách thì chỉ được xếp loại tốt nghiệp trung bình. Theo tôi, với đa số thí sinh việc được đặc cách chưa chắc đã có lợi hơn việc dự thi đầy đủ các môn. Nếu được lựa chọn, tôi tin là chẳng ai thích được tốt nghiệp đặc cách”.

Chùm ảnh ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT năm 2010 tại Hà Nội

Tiết trời chuyển mát trong buổi sáng diễn ra môn Văn khiến các thí sinh thêm phần phấn chấn. Khoảng 6 giờ 15 phút, các thí sinh coa mặt trước cửa phòng thi chờ gọi tên. Chùm ảnh thực hiện tại điểm thi trường THCS Hoàn Kiếm (Hà Nội).

 Thí sinh tranh thủ 'nạp' thêm kiến thức trước khi vào phòng thi

Và xem lại số báo danh của mình.

Giám thị cũng rà soát lại quy chế thi một cách cẩn thân.

Đại diện thí sinh lên kiểm tra niêm phong đề thi

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp ảnh 6
Thí sinh bắt đầu vào phòng thi

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp ảnh 7
Chờ phát thẻ dự thi

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp ảnh 8

Giám thị phát thẻ dự thi cho thí sinh sau khi đã kiểm tra thông tin đầy đủ.

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp ảnh 9

 Thí sinh bắt đầu làm bài

Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp ảnh 10

Ảnh Phạm Yên 

* Chiều 1-6, tin từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh TT- Huế cho biết, cơm phục vụ thí sinh nghèo trên địa bàn dự thi sẽ được cấp phát miễn phí trong hai ngày 2 và 3-6, mỗi ngày sẽ có 600 suất.


* Ngày 1-6, Sở GD & ĐT Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có hơn 400 học sinh từ các trường vùng sâu vùng xa như Đạ Sar, Phi Liêng, Đà Loan và Tân Hà phải ra các hội đồng thi ở thành phố, thị trấn để dự thi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, các trường này đều hỗ trợ một phần kinh phí hoặc cử giáo viên đi cùng nhằm giúp các em ổn định nơi ở, tìm địa điểm dự thi.

* Gần 100 thí sinh Trường THPT Định Thành phải di chuyển từ 30 đến 50 km đến trường THPT Gành Hào (Đông Hải). Chính quyền huyện Đông Hải và hội đồng thi đặt tại trường THPT Gành Hào đã giúp đỡ các em ổn định chỗ ở, cử cán bộ y tế kiểm tra an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được hồ sơ nào của thí sinh cáo bệnh để xét đặc cách tốt nghiệp.

* Sáng 1-6, Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, lúc 5 giờ 40 phút, ngày 31-5, tại địa phận thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà xảy ra vụ TNGT làm một người chết tại chỗ.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Tường (SN 1988) quê tỉnh Nghệ An, đang trên đường lên huyện Sơn Tây để dự thi tốt nghiệp bổ túc trung học.

Theo hồ sơ hiện trường, ông Lê Hoài Thạnh - Trưởng phòng Giáo dục huyện Sơn Tây là người điều khiển xe mô tô chở em Tường. Khi xe đến đoạn đường trên thì va chạm với xe ô tô tải làm Tường chết tại chỗ.