Không nên định điểm sàn trước khi có kết quả tuyển sinh

Không nên định điểm sàn trước khi có kết quả tuyển sinh
Tại trường ĐH dân lập Bình Dương (Thị xã Thủ Dầu Một), Hiệp hội các trường ĐH-CĐ  ngoài công lập Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo chung quanh công tác tuyển sinh đối với khối trường này trong năm 2005.

Tại hội thảo, lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ngoài công lập cho rằng việc Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra mức điểm sàn  trước khi có kết quả tuyển sinh là không khoa học.

Hơn nữa, dự kiến mức điểm sàn mà Bộ GD-ĐT đưa ra là 15 điểm áp dụng cho tất cả các khối thi là quá cao, tạo nên một rào cản quá lớn đối với thí sinh trong việc tiếp cận với  học vấn, gây  phương hại đến công cuộc xã hội hoá giáo dục.

Nhiều đại biểu nhất trí với việc quy định điểm sàn để nâng cao chất lượng đầu vào, nhưng điểm sàn phải được quy định riêng cho từng khối trường, từng khu vực, vùng miền sao cho hợp lý, tránh mất cân đối.

Cũng tại hội thảo, lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ngoài công lập bày tỏ mối lo ngại về chỉ tiêu tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT giao cho các trường. Theo họ, không nên lấy sự kiện một số trường ngoài công lập tuyển không đủ chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh năm trước (năm 2004) để cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm tới đối với các trường khối này.

Một vấn đề cũng được lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ngoài công lập quan tâm thảo luận, đó là cách xử lý những trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường không tổ chức thi tuyển.

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, phương án dự kiến mà Bộ GD-ĐT đưa ra  “Trường không tổ chức thi nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường mình rồi sau đó gởi thí sinh dự thi vào một trường ĐH  gần nhà”  là không khả thi, không cần thiết  vì rắc rối, phức tạp.