![]() |
| Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm |
Năm vừa qua, ngành đã triển khai 11.037 cuộc thanh tra, trong đó có các cuộc Thanh tra tại TCy Bưu chính Viễn thông, Seaprodex, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Nhà thi đấu Phú Thọ; Thanh tra những sai phạm về quản lý đất đai tại Đồng Nai, Hà Tây…
Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế trị giá 2.864,2 tỷ đồng, 2.176 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng và 1.464 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.932 người, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 76 vụ với 176 người.
Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh cho biết: Năm 2005 ngành sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ chính:
Tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động đầu tư, đảm bảo đầu tư tập trung theo mục tiêu, kế hoạch. Lựa chọn một số dự án, công trình trọng điểm để thanh tra, lưu ý các công trình, dự án có dấu hiệu thất thoát, lãng phí mà cử tri và công luận phản ánh. Kiểm tra, đôn đốc, kiểm tra sau thanh tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị chấn chỉnh quản lý, xử lý trách nhiệm.
Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai. Tập trung thanh tra một số điểm “nổi cộm” về đất đai. Thanh tra việc cấp “sổ đỏ”.
Tập trung thanh tra việc giải quyết khiếu nại, nhất là các vụ việc đông người, vượt cấp, gay gắt, phức tạp, kéo dài, phấn đấu trong quý III-2005 giải quyết cơ bản được tình hình.
Tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trước hết là việc mua ô tô và xây dựng trụ sở; chức trách công vụ và trách nhiệm người đứng đầu.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, chất lượng công việc còn hạn chế, chưa cao. Năm 2005, Quốc hội đã xác định là năm chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB. Ngành thanh tra cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra về đầu tư xây dựng; trọng tâm là các công trình, dự án lớn hoặc những công trình, dự án có dấu hiệu tiêu cực. Tập trung giải quyết một cách căn cơ tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài, công khai kết quả trên báo chí; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
