![]() |
| Quang cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN |
Các đường phố chính của thành phố bên cạnh di sản thế giới được trang hoàng rực rỡ cờ hoa và các biểu ngữ chào mừng Hội nghị.
Trước tiền sảnh Trung tâm Hội nghị, 70 em học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo – một trường điểm của TP Hạ Long - đứng xếp hàng vẫy cờ, hoa chào mừng các đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia. Hơn 40 thiếu nữ trong bộ áo dài truyền thống duyên dáng càng khiến không khí buổi tiếp đón thêm nồng ấm.
Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (đồng thời là Chủ tịch APPF – 13) đề nghị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân động đất, sóng thần Sumatra. Chủ tịch đánh giá cao các nỗ lực kịp thời của các nước bị động đất và sóng thần tàn phá cũng như của cộng đồng quốc tế trong hoạt động cứu nạn, cứu trợ. Ông cho rằng châu Á - Thái Bình Dương cần có một chiến lược để đối phó với những thảm họa tương tự trong tương lai, nhất là tăng cường một hệ thống cảnh báo thiên tai tại khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Nguyễn Văn An cho rằng hiện nay thế giới không chỉ có những biến động về chính trị mà cả kinh tế. Mặc dù năm qua nền kinh tế thế giới và khu vực có sự phục hồi mạnh nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Tình hình đó đòi hỏi các nước trên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng cần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn An, các đại biểu Y.Nakasone – Chủ tịch danh dự của APPF - 13 và bà Gu Xiulian - Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã phát biểu chào mừng, đánh giá cao vai trò nước chủ nhà của Việt Nam, bày tỏ hy vọng các nước châu Á - Thái Bình Dương ngày càng đoàn kết gắn bó với nhau.
Sau lễ khai mạc, tại Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long, các Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ngày 11/1 Hội nghị tổ chức hai phiên họp toàn thể bàn về các chủ đề: Chính trị; An ninh; Kinh tế – Thương mại.
Các đại biểu bày tỏ sự khâm phục năng lực tổ chức của Việt Nam cũng như đánh giá cao sự mến khách của lãnh đạo và nhân dân nước chủ nhà. Ấn tượng ban đầu nói chung của các đại biểu kể từ khi tới Hà Nội và tại TP Hạ Long là họ đang có mặt tại một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, rất năng động trong môi trường an toàn, ổn định và thân thiện. Vị thế của Việt Nam đang ngày một nâng cao trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Nguyễn Đại Phượng (Từ TP Hạ Long)
| Hy vọng Việt Nam vào WTO trong năm nay Ông Maris Hasan - Nghị sĩ Quốc hội Indonesia: Lập trường của Indonesia là hoàn toàn ủng hộ việc Việt Nam gia nhập WTO càng sớm càng tốt. Chúng tôi ủng hộ việc mở rộng thành viên WTO để tổ chức này ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn. Tại Hội nghị APPF – 13, đoàn đại biểu Indonesia sẽ chính thức đề nghị giành một phiên họp riêng để bàn về các thảm họa thiên tai, sự cảnh báo sớm và khắc phục hậu quả của thảm họa. Phía Indonesia đã tham khảo ý kiến của phía Việt Nam và được nước chủ nhà cùng với nhiều nước khác ủng hộ đề nghị nói trên của đoàn Indonesia. Về việc thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm sóng thần và động đất, ông Maris Hasan cho rằng hệ thống đó đòi hỏi công nghệ cao và đắt tiền. Nếu không có sự trợ giúp và hợp tác của các nước đã phát triển trong khu vực thì Indonesia, Sri Lanka và cả Ấn Độ không thể nào có được hệ thống như vậy. Ông Jim Abbott - Nghị sĩ Quốc hội Canada: Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập WTO. Nếu Việt Nam thực hiện được việc gia nhập WTO trong năm nay thì rất tốt. Đây là lần thứ 3 tôi đến thăm Việt Nam. Lễ khai mạc của Hội nghị APPF – 13 thật tuyệt vời và thú vị. Việc tổ chức Hội nghị APPF – 13 của Việt Nam tỏ ra rất chuyên nghiệp. Cho đến nay tôi đã dự 3 hội nghị APPF. Với mỗi hội nghị lại thấy có một điều mới. Lần này tổ chức ở Việt Nam cũng vậy. Tương lai của Diễn đàn APPF rất sán lạn. Tổ chức này đang phát triển mạnh mẽ. Canada sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ những quốc gia có yêu cầu. |
