![]() |
| Thủ tướng Phan Văn Khải và các nhà lãnh đạo khác tại Hội nghị Ảnh: Thế Thuần |
Sau một ngày thảo luận tích cực, Hội nghị đặc biệt các nhà lãnh đạo ASEAN mở rộng đã bế mạc chiều 6/1 với bản Tuyên bố chung và những cam kết thiết thực giúp đỡ các nước bị động đất, sóng thần Sumatra tàn phá.
Tuyên bố chung kêu gọi các nước trên thế giới nắm chặt tay nhau không phân biệt lớn, nhỏ giàu nghèo, chế độ chính trị để cùng giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai động đất và sóng thần Sumatra vượt qua khó khăn.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện 26 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Kofi Annan, Thủ tướng và Tổng thống các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka, EU, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế...
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu gồm Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng tham dự Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ đối với những mất mát to lớn của nhân dân các nước bị động đất, sóng thần Sumatra gây ra. Thủ tướng thông báo việc Chính phủ Việt Nam đã họp phiên khẩn cấp về việc giúp đỡ những nước bị thiệt hại nhiều nhất (Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ) trị giá 450.000 USD. Thủ tướng cho biết toàn thể nhân dân Việt Nam đang tích cực tham gia quyên góp để giúp đỡ các nước bị sóng thần Sumatra gây thiệt hại.
| Tại cuộc họp báo đầu năm 2005, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết: Tính đến 11 giờ ngày 6/1, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã nhận được hơn 2,150 tỷ đồng do nhân dân cả nước quyên góp được để giúp các nước bị động đất, sóng thần Sumatra tàn phá. Chiến dịch quyên góp này còn tiếp tục. Khoản tiền quyên góp được sẽ được chuyển tới các nước bị thiệt hại thông qua Chữ thập Đỏ quốc tế, các đại sứ quán những nước đó tại Hà Nội, hoặc các đại sứ quán của Việt Nam tại các nước nhận viện trợ |
Tại Hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải đưa ra 3 kiến nghị quan trọng được đánh giá cao gồm: Sự cần thiết phải xây dựng ngay một cơ chế phản ứng nhanh của khu vực mỗi khi có thiên tai gây thiệt hại nặng nề; Việt Nam đồng ý thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai, báo động động đất, sóng thần; Việt Nam thấy LHQ cần đóng vai trò huy động nguồn lực của nhiều nước và tổ chức quốc tế để giúp các nước bị nạn trong đợt động đất sóng thần vừa qua nhanh chóng khôi phục cuộc sống của người dân.
Trước và trong Hội nghị, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết số tiền giúp đỡ các nước bị động đất sóng thần tàn phá gần 4 tỷ USD.
Nước được nhận viện trợ khẩn cấp đợt này nhiều là Indonesia 371 triệu USD vì bị thiệt hại nặng nề nhất. Ấn Độ tuyên bố không nhận viện trợ quốc tế mà khẳng định tự mình có thể vượt qua được khó khăn, hơn nữa còn cam kết giúp đỡ các nước cùng bị thiệt hại do động đất và sóng thần.
Tại phiên bế mạc, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan cám ơn sự hảo tâm của các nhà tài trợ nhưng cũng lưu ý rằng các nước và tổ chức đã cam kết viện trợ thì phải chuyển tiền ngay. Đã từng có tiền lệ xấu là cam kết vốn viện trợ sau các đợt thiên tai trước đây thì nhiều nhưng vốn được chuyển đến để thực hiện lại rất ít. Ví dụ như sau vụ động đất ở Bam năm ngoái, Iran được quốc tế cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD nhưng thực tế chỉ nhận được 17,5 triệu USD.
| Cập nhật số người thiệt mạng tại các nước 1. Indonesia: 94.081 2. Sri Lanka: 30.513 3. Ấn Độ (Andaman and Nicobar Is): 9.682 4. Thailand: 5.288 5. Somalia: 298 6. Burma: 64 7. Maldives: 82 8. Malaysia: 67 9. Tanzania: 10 10. Seychelles: 1 11. Bangladesh: 2 12. Kenya: 1 |
